Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu chia sẻ công tác MTTQ với ông Nguyễn Thiện Nhân

Xuân Lan| 02/02/2016 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chiều 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Phả Phiêu.

Thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại tư gia với hai lý do là nhân dịp xuân mới Bính Thân và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi đến nguyên Tổng Bí thư lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong nguyên Tổng Bí thư mạnh khỏe, là chỗ dựa cho các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ lòng biết ơn nguyên Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp và trí tuệ của mình đóng góp cho Đảng, phục vụ đất nước, nhân dân, góp phần tạo nên đất nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu chia sẻ công tác MTTQ với ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kính tặng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khung ảnh ông đọc báo Đại Đoàn Kết 

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân có đem theo món quà chuẩn bị sẵn kính tặng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đó là hai khung ảnh đặc biệt chụp lại khoảnh khắc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gặp Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và khoảnh khắc nguyên Tổng Bí thư đọc báo Đại đoàn kết .

Trong không khí ấm áp, thân tình, cùng sự đồng cảm của hai thế hệ lãnh đạo cùng lo việc nước, việc dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc tới sự kiện Đại hội Đảng XII vừa diễn ra và mong nguyên Tổng Bí thư có những góp ý, dặn dò để công tác MTTQ Việt Nam tiếp tục được hiệu quả.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhắc lại câu khẩu hiệu đã gắn kết cả dân tộc nhiều thế hệ qua: "Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công". Từ đó, nguyên Tổng Bí mong muốn, MTTQ Việt Nam góp sức đưa đất nước phát triển công nghiệp hóa, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng lưu ý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, phải làm sao người Việt làm chủ trong nền kinh tế thị trường của mình, sản xuất để xuất khẩu hàng hóa chất lượng tốt, người Việt dùng hàng Việt, không để kéo dài tình trạng nhập siêu, khắc phục tình trạng ưa chuộng dùng hàng ngoại.

Đồng cảm và tiếp thu ý kiến của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trong năm 2016, MTTQ cùng các Bộ, ngành và các đoàn thể sẽ triển khai tổ chức phong trào thi đua sáng tạo với chủ đề “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, hội nhập quốc tế thắng lợi.

Cuối cùng, nhấn mạnh vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi gắm kỳ vọng cần thực hiện công tác Mặt trận tốt, động viên toàn dân tham gia kinh tế đưa đất nước phát triển và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của Mặt trận về đại đoàn kết toàn dân trong các mục tiêu chung của đất nước.

Cuộc gặp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng diễn ra chiều cùng ngày tại tư gia của nguyên Tổng Bí thư.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu chia sẻ công tác MTTQ với ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hoàng Long

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết Bính Thân nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sức khỏe cũng như tri ân những đóng góp của ông dành cho công tác Mặt trận.

Bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội XII của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng, sau thành công Đại hội, lòng dân đã yên, việc tiếp theo cần làm là phải đưa đất nước phát triển mạnh hơn về kinh tế.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng đánh giá công tác của Mặt trận trong năm qua đạt nhiều kết quả tốt. Ông gửi gắm kỳ vọng Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò mạnh mẽ của mình trong thúc đẩy kinh tế phát triển, phát huy dân chủ mạnh hơn.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh Mặt trận làm sao phải phát huy tiếng nói của nhân dân và mong Mặt trận với vai trò của mình cần làm tốt công tác này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu chia sẻ công tác MTTQ với ông Nguyễn Thiện Nhân