Nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết trắng hồ ở Đà Nẵng

Hải Định| 16/06/2019 16:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỗi ngày công nhân môi trường vớt được vài trăm kg đến cả tấn xác cá chết tại hai hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung (thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ cá chết liên tục tại trung tâm TP Đà Nẵng kể từ ngày 11/6 đến nay, sáng ngày 16/6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng (TNMT) vừa có báo cáo nêu rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng, hiện tượng cá chết tại hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung bắt đầu xảy ra từ ngày 11/6/2019, cá chết chủ yếu là cá rô phi. Qua kiểm tra hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng cho rằng cá chết là do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Hiện tượng này khiến lượng tảo trong hồ phát triển mạnh làm lượng oxy hòa tan tại một số vị trí không đảm bảo quy chuẩn cho phép.

Nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết trắng hồ ở Đà Nẵng

Cá chết trắng hồ là do lượng oxy bị thiếu hụt

Bên cạnh đó, tại hai hồ nước nói trên cũng xuất hiện 4 vị trí nước thải rò rỉ vào hồ (hồ Thạc Gián 1 điểm, hồ Vĩnh Trung 3 điểm). Sở TNMT đã đề xuất UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp để khắc phục tình trạng trên. Đồng thời, yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải sửa chữa các bè thủy sinh bị hư hỏng tại hồ để giảm thiểu ô nhiễm.

Ghi nhận tại hiện trường, đến sáng 16/6, tình trạng cá chết vẫn diễn ra và chưa có chiều hướng thuyên giảm. Cá chết nổi trắng mặt hồ, đặc biệt tại các khu vực dọc bờ, hay cửa xả.

Nhiều người cho biết cá bắt đầu nổi lên từ ngày 11/6, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân ngán ngẩm.

“Các quán kinh doanh ven hồ giờ khó khăn vì mùi hôi thối khiến khách không ngồi được. Các hộ dân xung quanh thì đóng kín cửa, thậm chí nhiều người đi đường phải đưa tay bịt mũi", anh N.V.H, người dân tại đây cho biết.

Nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết trắng hồ ở Đà Nẵng

Người dân địa phương hoang mang trước tình trạng ô nhiễm tại hai hồ nước nói trên

Được biết, vào ngày 1/3, tại cuộc Tọa đàm mùa Xuân do TP Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) cho biết ông cùng các cộng sự đã tìm ra giải pháp làm sạch nguồn nước bằng phương pháp xử lý vi sinh, đồng thời sẵn sàng đầu tư, làm sạch hồ nước Thạc Gián.

Tuy nhiên, vì không thống nhất ý kiến với lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Uy Dũng đã ngưng toàn bộ dự án, đem trang thiết bị về lại Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết trắng hồ ở Đà Nẵng