Vấn đề quan tâm

Nguy cơ sạt lở trụ điện 110KV tại Hà Giang

Nguyễn Liên - Minh Quân 29/07/2024 11:00

Báo Công lý nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh, trong quá trình thi công công trình "Xử lý vị trí nguy cơ mất ATGT đoạn Km19+500 ÷ Km21+300 QL.4C" thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đơn vị thi công công trình đã đào đất, đá gần phạm vi hành lang an toàn điện gây mất an toàn.

e6ae4780e8404d1e1451.jpg
Trụ điện tại đoạn Km19+500 ÷ Km21+300 QL.4C, thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh chụp lúc 13h53, thứ 7, ngày 20/7/2024.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, công trình tại đoạn Km19+500 ÷ Km21+300 QL.4C, thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên do trong quá trình thi công công trình có khối lượng đào đất, đá tương đối lớn, một bên taluy dương là núi cao, dốc ngang lớn, một bên là taluy âm vực sâu, bề rộng nền mặt đường hẹp.

cfbf000502c6a798fed7.jpg
Nguy cơ sạt lở trụ điện thuộc đường dây 110 kV Hà Giang – Yên Minh là rất lớn. Ảnh chụp lúc 13h53, thứ 7, ngày 20/7/2024

Đơn vị thi công đã đào bên taluy dương là núi cao gần móng trụ điện 110kV, cách móng trụ điện khoảng 2-5m thuộc đường dây 110 kV Hà Giang – Yên Minh.

Được biết, đường dây điện 110kV có điểm đầu từ Trạm 220 kV Hà Giang, điểm cuối là Trạm biến áp 110 kV Yên Minh, dài 78,9 km, sử dụng dây dẫn điện AC 240 có khả năng truyền tải khoảng 120 MW. Trạm biến áp 110 kV Yên Minh được thiết kế quy mô 2 máy biến áp tổng công suất 50.000 kVA, trước mắt lắp đặt 1 máy biến áp 25.000 kVA để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khu vực huyện Yên Minh, một huyện biên giới nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Giang và các huyện lân cận như Đồng Văn, Mèo Vạc…

Trao đổi với PV, ông Phàn Văn Dùi, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho hay, UBND xã Minh Tân đã có kiến nghị với Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Hà Giang và đơn vị thi công sớm có biện pháp khắc phục trụ điện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn xã.

Hiện tại, đơn vị thi công, các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp bao kè, chống sạt lở taluy chân trụ điện, khiến trụ điện trên nằm chơi vơi và có thể ngã đổ bất cứ lúc nào.

Do tính cấp bách và an toàn của đường dây cũng như trụ điện kể trên, các ngành chức năng cần sớm triển khai phê duyệt phương án xây dựng này để đơn vị thi công tiến hành thi công, bàn giao sớm công trình, trả lại hành lang an toàn điện cũng như bảo đảm ổn định nền móng trụ điện này trước khi mùa mưa bão tràn về, không để ảnh hưởng, gây nguy hiểm đến công trình lưới điện quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ sạt lở trụ điện 110KV tại Hà Giang