Những ngày này, đường phố Thanh Hóa được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Người dân Thanh Hóa cũng như trên cả nước, đang đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chỉ còn vài ngày nữa Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Người dân xứ Thanh đang hân hoan chờ đón ngày hội lớn của đất nước, mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những chính sách, quyết sách đúng đắn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và giải quyết các vấn đề bức thiết như giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Ông Đinh Ngọc Diệp (sinh năm 1956, phường Sầm Sơn) mong ngóng từng ngày tới ngày Đại hội. Sau khi các cấp có thẩm quyền thực hiện chính quyền 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, người dân cảm thấy hân hoan, phấn khởi và tin tưởng vào các quyết sách lớn của Đảng.
Hy vọng rằng Đại hội sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống chính trị, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, và xây dựng một chính quyền gần gũi, lắng nghe ý kiến của người dân hơn. Những quyết định và định hướng từ Đại hội sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai phát triển của đất nước.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, những năm qua, Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, đường lối, chính sách khoa học, sát thực tế để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân ngày một tốt hơn.
Cụ thể, trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,27%, đứng thứ 15 cả nước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,63%; dịch vụ tăng 8,79%; thuế sản phẩm tăng 1,73% so với cùng kỳ.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.505 USD, tăng 145 USD so với năm 2024; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,18 triệu đồng.
Chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3, số 5, số 10, số 11 và mưa, lũ sau bão gây ra, góp phần hạn chế thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân.
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Có thêm 4 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 179,2 ha. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống phát triển ổn định, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 8,82 tỉ KWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 226,6 nghìn tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh; giá trị xuất khẩu ước đạt 7.303 triệu USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ.
Du lịch tiếp tục khởi sắc; toàn tỉnh ước đón 16,3 triệu lượt khách, tăng 6,1%; doanh thu du lịch ước đạt 45,6 nghìn tỉ đồng, tăng 34,8%. Vận chuyển hành khách tăng 11%, vận tải hàng hóa tăng 18,8%, doanh thu vận tải tăng 19,9%; doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông tăng 18,7%. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng năm 2025 ước đạt 219.969 tỉ đồng, tăng 18% so với đầu năm; dư nợ tín dụng ước đạt 249.916 tỉ đồng, tăng 12,5%
Thu ngân sách nhà nước đạt trên 57.177 tỉ đồng, vượt 25,6% dự toán và cao nhất từ trước đến nay. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 148,5 nghìn tỉ đồng, thu hút vốn đầu tư đăng ký 18.713,4 tỉ đồng và 482,5 triệu USD, tăng 13,5% về số dự án và 30% về tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến hết năm 2025 ước đạt 17.176 tỉ đồng, bằng 69,4% kế hoạch vốn. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ chính quyền 2 cấp; mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối từ tỉnh đến cơ sở; vùng phủ sóng viễn thông mở rộng, trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh duy trì hoạt động, kết nối với hệ thống thông tin các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 61 nghìn lao động (trong đó có 11 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài). Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh, chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỉ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,52%, giảm 1,5% so với năm 2024. Hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trước thời hạn, với tổng kinh phí 1.619 tỉ đồng. Các chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện hiệu quả.
“Tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua Đại hội sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài gánh vác giang sơn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hiện thực hóa ước vọng của Bác Hồ là dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Những quyết sách lớn của Đại hội sẽ là kim chỉ nang, động lực cho các địa phương phát triển”, ông Tuấn nói.
Được biết, Đoàn Đại biểu Thanh Hóa dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 35 đại biểu.