Người dân Hà Nội đi chợ trước giờ giãn cách xã hội

Thanh Thủy-Văn Hoàng| 24/07/2021 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 24/7, các chợ trên địa bàn TP Hà Nội vẫn nhộn nhịp, chỉ thị giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố ban hành vào đêm 23/7 khiến nhiều tiểu thương vẫn có phần bỡ ngỡ.

Tối 23/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra Chỉ thị 17CT-UBND về việc Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ sáng tại nhiều chợ, tiểu thương bắt đầu dọn hàng bày bán. Các hàng thực phẩm cũng đã có người mua, tuy nhiên không có tình trạng đổ xô mua thực phẩm, thậm chí tiểu thương không vội vàng mà vẫn từ từ dọn hàng bày bán.

Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận được ở một số chợ trên địa bàn TP:

1(1).jpg
Gần 5 giờ sáng, những hàng thực phẩm bên trong chợ Láng Hạ đã bắt đầu có khách
2(1).jpg
5 giờ sáng cổng chợ Láng Hạ còn đóng cửa
3(1).jpg
Một số gian hàng chưa kịp bày bán
4(1).jpg
Hơn 5 giờ sáng, bên trong chợ Nghĩa Tân tuy chưa đông nhưng phía bên ngoài khá nhộn nhịp. Chị Bùi Ngọc Hoa, tiểu thương trong chợ cho biết, chỉ thị giãn cách xã hội vào đêm muộn nên sáng sớm chị mới hay tin
5(1).jpg
Tiểu thương bắt đầu dọn hàng để bán ngày Rằm
6(1).jpg
Do chỉ thị ban hành vào ban đêm, nhiều tiểu thương đã chuẩn bị sẵn hàng hóa nên vẫn đến chợ
7(1).jpg
Những xe hàng rau quả bắt đầu chuyển đến chợ bày bán.
8(1).jpg
Phía bên ngoài chợ Nghĩa Tân lại khá nhộn nhịp
9(1).jpg
Chợ tạm Hợp Nhất ở Trung Kính lúc 6 giờ sáng
10(1).jpg
Người dân bắt đầu đến chợ đông hơn.....
11(1).jpg
Thực phẩm sáng sớm rất dồi dào
12(1).jpg
Xe gia cầm được vận chuyển đến chợ để bán
13(1).jpg
Chợ đầu mối phía Nam khá đông đúc.
14(1).jpg
Người dân đi chợ vào sáng sớm như thói quen
cho(2).jpg
Mua thực phẩm cho những ngày giãn cách.
cho2(1).jpg
Hàng thịt.....
cho3(1).jpg
Hàng hoa quả cho ngày rằm 
cho4(1).jpg
Và hàng rau  khá đông khách
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội đi chợ trước giờ giãn cách xã hội