Kinh tế

Người dân, doanh nghiệp nói gì về cải cách đầu tư ở Đắk Lắk?

Nguyễn Vũ Long 26/06/2026 13:48

Người dân, doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực cải cách của Đắk Lắk, đồng thời kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư.

Cần đơn giản thủ tục hành chính hơn nữa

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Đặng Thế Dũng, Hộ kinh doanh Jun’s Home tại buôn Ea Cuôr Kăp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

dung-dun(1).jpg
Ông Đặng Thế Dũng, Chủ Hộ kinh doanh Jun’s Home

Đó là, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; nhiều thủ tục hành chính được thực hiện thuận tiện hơn và thời gian giải quyết cũng được rút ngắn đáng kể.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho rằng, một số nội dung vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là, một số hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn phát sinh lỗi kỹ thuật, thao tác chưa thực sự thuận lợi đối với người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Một số thủ tục đất đai vẫn còn tình trạng trễ hẹn hoặc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Ông Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là việc triển khai cơ chế “luồng xanh” xử lý hồ sơ đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực phát triển.

Ông Dũng mong muốn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ thêm với Báo Công lý ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Hoàng Danh Hữu – Nhà sáng lập thương hiệu MISS EDE, đơn vị sản xuất cà phê và sô cô la xuất khẩu tiêu biểu của Đắk Lắk cho biết, ông cảm nhận rõ tinh thần cải cách mạnh mẽ đang lan tỏa trong toàn bộ hệ thống chính quyền.

danh-huu(1).jpg
Ông Hoàng Danh Hữu, Nhà sáng lập thương hiệu MISS EDE

Việc lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp, chủ động tiếp xúc các nhà đầu tư lớn và tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch, Xúc tiến đầu tư đã thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Hữu, trong quá trình triển khai dự án nhà máy sô cô la tự động đầu tiên của tỉnh, bản thân ông đã trực tiếp chứng kiến sự thay đổi đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính khi thời gian xử lý giảm hơn một nửa.

Đặc biệt, các sở, ngành như Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND phường Tân Lập và Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột... đã chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh các chính sách ưu đãi.

Ông Hữu tin tưởng, sau gần một năm thực hiện sáp nhập và cải cách, Đắk Lắk sẽ ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư. Với lợi thế liên kết không gian từ đại ngàn đến biển xanh cùng hệ thống hạ tầng và khu công nghiệp đang được hoàn thiện, tỉnh có nhiều cơ hội bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong những năm.

Tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đắk Lắk sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển bền vững.

dsc09603.jpg
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 27/6, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư.

Dự kiến, tỉnh sẽ trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ đầu tư cho 105 nhà đầu tư với 152 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1 triệu tỷ đồng; đồng thời khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án trọng điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư cũng như triển vọng phát triển của tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thêm, để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư, đất đai và các nguồn lực phát triển.

nguuoi-dan-2.jpg
Tiềm năng, lợi thế Đắk Lắk sẽ được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư trọng điểm, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính và sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân, doanh nghiệp nói gì về cải cách đầu tư ở Đắk Lắk?