Nghệ An: Một người tử vong khi đi xuất khẩu lao động ở Đức

Đức Chung| 04/06/2018 19:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/6, ông Nguyễn Mão, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có một công dân bị tử vong khi đi lao động ở nước Đức.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1994) trú ở xóm 10 xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo thông tin gia đình nhận được, ngày 30/5 vừa qua chị Trang đã bị tai nạn giao thông ở Đức, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết chị Trang là con gái đầu trong gia đình có hai chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Trang xin được đi xuất khẩu lao động, đến nay đã  được  hơn 3 năm.

Do chi phí để đưa thi thể nạn nhân về nước quá lớn, nên gia đình mong muốn thông qua cộng đồng người Việt ở Đức cũng như cộng đồng mạng giúp đỡ, để sớm đưa Trang về quê nhà mai táng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Một người tử vong khi đi xuất khẩu lao động ở Đức