Ngày thi cuối cùng: Lại có điểm trắng thí sinh môn Lịch sử

Bạch Dương| 04/07/2016 08:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lịch sử là môn thi tự chọn có số thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất kỳ thi THPT quốc gia 2016. Tương tự như kỳ thi THPT quốc gia 2015, năm nay có điểm trắng thí sinh dự thi môn Lịch sử.

Ngày thi cuối cùng: Lại có điểm trắng thí sinh môn Lịch sử

Sáng nay (4/7), thí sinh cả nước làm bài thi môn Lịch sử với hình thức tự luận, thời gian 180 phút. Buổi chiều, các em làm bài thi môn Sinh học.

Lịch sử là môn thi tự chọn có số thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất kỳ thi THPT quốc gia 2016. Nhiều điểm trắng thí sinh.

Đề thi Lịch sử sẽ ra theo cấu trúc tương tự năm 2015 với nội dung nằm trong chương trình lớp 12. Dự kiến gồm hai phần chính là Lịch sử Việt Nam (7 điểm) và Lịch sử thế giới (3 điểm). Đề thi năm nay tiếp tục theo hướng đổi mới không yêu cầu nhớ máy móc, mà trên cơ sở sự kiện, thí sinh rút ra hiểu biết cho bản thân.

Ngày thi cuối cùng: Lại có điểm trắng thí sinh môn Lịch sử

Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2015

* Sáng 3/7, cụm thi tỉnh Bình Thuận ghi nhận 2 thí sinh bị ngộ độc thực phẩm, 1 em bị tai nạn giao thông. Giám sát các điểm thi phát hiện tài liệu được giấu trong nhà vệ sinh.

* Tại cụm thi Gia Lai: 1 thí sinh tự do bỏ thi môn Hóa học do bị ngất xỉu khi mới bắt đầu làm bài thi.

* Trong khi đó, 20 đội tình nguyện của trường ĐH Ngoại thương tại các tỉnh, thành tạm dừng mọi hoạt động sau khi 3 nữ sinh bị chết đuối tại Bình Liêu (Quảng Ninh) chiều 2/7.

Ngày thi cuối cùng: Lại có điểm trắng thí sinh môn Lịch sử

Phao thi được thí sinh sử dụng trong ngày thi 3/7

* Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong ngày thi thứ ba (3/7), số thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi tại các cụm thi trên cả nước là 66; trong đó khiển trách 7 thí sinh, 6 em bị cảnh cáo và 53 trường hợp bị đình chỉ thi.

Tổng số thí sinh đến dự thi môn Địa lý là 430.631 em, đạt tỷ lệ 98,65% (cụm thi tốt nghiệp: 216.567, đạt 99,12%; cụm thi đại học: 214.064, đạt 98,17%).

Môn Hóa học có 341.985 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 98,47% (trong đó, cụm thi tốt nghiệp: 24.314, đạt 98,46%; cụm thi đại học: 317.671, đạt 98.47%).

Ngày thi thứ hai (2/7): số thí sinh vi phạm kỷ luật trong hai môn thi Văn và Vật lý là 136, gồm: 2 em bị khiển trách, 3 thí sinh bị cảnh cáo và 131 bị đình chỉ thi.

Ngày thi đầu tiên (1/7), tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật là 63, trong đó 15 em bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo và 40 bị đình chỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày thi cuối cùng: Lại có điểm trắng thí sinh môn Lịch sử