Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Khôi Anh| 20/05/2015 06:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (20/5) nắng nóng vẫn duy trì ở các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao. Đến chiều tối và đêm, khi mây dông phát triển mạnh sẽ gây ra mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, làm giảm bớt không khí oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (19/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 38.1 độ C, Hòa Bình 38.3 độ C, Con Cuông 39.2 độ C, Tây Hiếu 38.8 độ C, Tương Dương và Quỳ Hợp 39.1 độ C, Quỳ Châu 38.4 độ C, Vinh (Nghệ An) 38.7 độ C, Hà Tĩnh 38.4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ C, Quảng Ngãi 38.5 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.4 độ C, …

Sang ngày hôm nay, nắng nóng vẫn duy trì ở các tỉnh, thành Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ban ngày nắng nóng, đến chiều tối và đêm khi mây dông nhiệt phát triển mạnh cùng với hệ thống thời tiết khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và dông diện rộng, làm giảm bớt không khí oi bức. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoạn như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/5, khả năng đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt tại các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, ở các tỉnh trung Trung Bộ nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ giảm bớt.

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.25 – 2.25 mét. Biển động. 

Về tình hình lũ quét và sạt lở đất, Trung tâm đưa ra cảnh báo, từ ngày 21-24/5, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 2 đến 3m ở thượng lưu các sông suối nhỏ; từ 1 đến 2m ở hạ lưu các sông.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết một số thành phố ngày 20/5:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông