Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Trọng Bằng| 28/08/2016 12:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunei Darussalam, trong ngày đầu tại quốc gia này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có hàng loạt hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc nhằm đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Brunei phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Như tin đã đưa vào lúc 15h30 ngày 26/8 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Brunei ở thủ đô Bandar Seri Begawan.Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại  Brunei . 

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước tại Cung điện Istanal Nurul Iman

Sáng ngày 27/8, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Cung điện Istanal Nurul Iman theo nghi lễ cao nhất của Hoàng gia Brunei.

Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Brunei

Đúng 10h30 giờ địa phương, đoàn xe của Chủ tịch nước có mặt tại Cung điện Istanal Nurul Iman. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah đã đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước sang thăm cấp Nhà nước Brunei Darussalam. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi lễ cao nhất của Hoàng gia Brunei. Hòa trong tiếng quốc ca trầm hùng cùng 21 loạt đại bác chào mừng, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự.

Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến và hội đàm với Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Cùng dự có nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Darussalam Nguyễn Trường Giang; Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công An, Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Brunei

Tại cuộc hội kiến, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam; nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nhân dịp Việt Nam và Brunei Darussalam đang hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2017).

Quốc vương chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công “Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2016-2020” nhằm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Brunei Darussalam; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà Quốc vương và Hoàng hậu, Chính phủ và nhân dân Brunei Darussalam  dành cho Đoàn.

Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Brunei Darussalam, nhất là về phát triển kinh tế; và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương, nhân dân Brunei Darussalam sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn Quốc gia 2035”, đưa Brunei Darussalam trở thành một quốc gia hòa bình, thịnh vượng và phát triển, góp phần khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Brunei Darussalam  ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường một bước quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Quốc vương Brunei

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất trí cùng quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp và tích cực triển khai các biện pháp kỷ niệm cụ thể như trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người và truyền thống của nhau nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2017.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; thỏa thuận sớm tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác song phương tại Việt Nam nhằm đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 500 triệu USD vào năm 2025

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh có bước phát triển tích cực; nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác giữa các quân, binh chủng, nhất là hợp tác trong lĩnh vực hải quân. Hai bên cũng nhất trí sẽ nghiên cứu tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai chính phủ; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; Hiệp định dẫn độ; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Ngoài ra, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp-thủy sản, dầu khí, lao động, du lịch, giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải…

Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký “Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam” và “Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei Darussalam”, đồng thời nhất trí giao các bộ, ngành hữu quan xúc tiến đàm phán, sớm ký kết một số thỏa thuận khác như  Bản ghi nhớ về lao động, Hiệp định vận tải biển…

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đánh giá cao sự tham gia hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế Brunei Darussalam, nhất là sự hợp tác hiệu quả giữa PetroVietnam và PetroleumBrunei, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa vào Brunei Darussalam. Quốc vương cũng đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp hai nước vào ngày mai (28/8), tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác kết nối làm ăn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc tăng cường kết nối giữa hai nước, nhất là sau khi hai bên mở lại đường bay thẳng nối Brunei Darussalam và TPHCM (tháng 10/2014), tạo điều kiện cho quan hệ thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời đánh giá cao việc thời gian qua Brunei Darussalam giải quyết vấn đề ngư dân-tàu thuyền Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Quốc vương bày tỏ cảm ơn các chuyên gia Việt Nam đã hỗ trợ Brunei Darussalam phát triển lúa gạo, nông nghiệp và thủy sản, mong muốn các chuyên gia hai nước sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực, quốc tế, nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei Darussalam sẽ ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017; khẳng định ủng hộ Việt Nam tại Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC).
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đã vui vẻ nhận lời.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Công ty Khí hóa lỏng Brunei (Brunei LNG).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ công ty về những thành tựu to lớn đạt được trong thời gian qua, đưa Công ty trở thành một trong những cung cấp khí ga tự nhiên hàng đầu trên thế giới với hơn 40 năm hình thành và phát triển. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với một công trình công nghiệp nặng quy mô lớn, hoạt động theo các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường và không gian xanh bao bọc quanh của nhà máy.

Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Công ty Khí hóa lỏng Brunei-LNG

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác nước ngoài có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến cao như Công ty Khí hoá lỏng Brunei.

* Tối 27/8, tại Cung điện Istana Nurul Iman, Quốc vương và Hoàng hậu Brunei mở quốc yến chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Tuyên bố chung giữa Việt Nam​-Brunei Darussalam

Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam  Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam  từ ngày 26 – 28/8/2016. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Brunei Darussalam.

1. Nhân chuyến thăm, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong bầu không khí hữu nghị và thân tình.

2. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hai nước kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 2 năm 1992; thừa nhận tầm quan trọng của chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam trong việc duy trì quan hệ hữu nghị gần gũi giữa hai đất nước và nhân dân; và táikhẳng định tinh thần của Tuyên bố chung năm 2012 vẫn còn nguyên giá trị.

3. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2017 với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và giao lưu nhân dân.

4. Quốc vương Brunei Darussalam chúc mừng những thành tựu nhân dân Việt Nam đã đạt được trong Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội được đề ra trong chính sách “Đổi mới”. Quốc vương bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo khác, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020.

5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Brunei Darussalam dưới sự trị vì của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah đã triển khai những kế hoạch chiến lược nhằm đạt mục tiêu đề ra trong “Tầm nhìn Quốc gia 2035” nhằm đưa đất nước Brunei trở thành một quốc gia mà người dân có tay nghề và trình độ giáo dục cao, mức sống tốt, kinh tế phát triển năng động và bền vững.

6. Hai nhà Lãnh đạo vui mừng trước sự tăng cường giao lưu ở tất cả các cấp và nhất trí đẩy mạnh các cơ chế tham vấn song phương hiện có. Trên cơ sở đó, hai nhà Lãnh đạo nhất trí sớm tổ chức Cuộc họp Uỷ ban Hỗn hợp (JCM) nhằm làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

7. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định mong muốn chung nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và với vai trò của khu vực tư nhân trong việc nâng cao tính cạnh tranh và khuyến khích hai bên tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất để tìm ra những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

8. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, đặc biệt là về năng lượng, nông nghiệp và ngư nghiệp, giáo dục, lao động, dịch vụ hàng không, giao lưu nhân dân và quốc phòng. Hai bên cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực như tội phạm xuyên quốc gia, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án tù.

9. Hai nhà Lãnh đạo cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Brunei Darussalam với mục tiêu đạt được kim ngạch thương mại song phương là 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2025 và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đầu tư và kinh doanh giữa hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên hoan nghênh việc ký kết Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Thương mại và Kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei Darussalam  nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu thương mại song phương. Hai bên tin tưởng rằng Biên bản Ghi nhớ sẽ thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Quốc vương Brunei Darussalam  ký vào ngày 12/11/2001.

10. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác năng lượng và bày tỏ hài lòng về hợp tác năng lượng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Công ty Dầu khí Quốc gia Brunei (PetroleumBRUNEI), đồng thời hoan nghênh việc hoàn thành dự án đóng mới giàn dầu giếng Maharaja Lela South.

11. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận những tiến triển trong việc triển khai Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Nông nghiệp và Ngư nghiệp ký tháng 5/2013. Quốc vương đánh giá cao việc hai bên trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất gạo cũng như các loại cây trồng khác, và nhất trí xem xét tiếp tục cơ chế trao đổi chuyên gia. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác phát triển và hợp tác kinh tế trong lĩnh vực ngư nghiệp và tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

12. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh hợp tác lao động và nhất trí tiến tới đàm đàm phán Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Lao động.

13. Hai nhà Lãnh đạo thừa nhận tầm quan trọng của giao lưu nhân dân và hoan nghênh việc ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác Giáo dục vào tháng 4/2014 và Bản Ghi nhớ giữa Đại học Brunei Darussalam, và Đại học FPT, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào tháng 7/2013. Brunei Darussalam  đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam vào Chương trình Tăng cường Ngôn ngữ tiếng Anh Brunei Darussalam  - Hoa Kỳ cho ASEAN.

14. Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự kết nối giữa hai quốc gia và hoan nghênh việc mở lại đường bay trực tiếp giữa Bandar Seri Begawan và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2014, đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa nhân dân Việt Nam và Brunei Darussalam . Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hướng tới ký kết Thoả thuận Vận tải Biển.  

15. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc ký Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Văn hoá và bày tỏ hy vọng rằng Biên bản Ghi nhớ này sẽ đóng góp tích cực vào sự hiểu biết sâu sắc hơn của người dân về di sản và văn hoá của mỗi nước.

16. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng với những tiến triển đạt được trong lĩnh vực quốc phòng trong khuôn khổ Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei Darussalam  ký tháng 12/2013. Quốc vương đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Lễ hội Quân nhạc Quốc tế Brunei Darussalam  và Giải thi đấu Bắn súng Quốc tế Brunei Darussalam  (BISAM). Ở tầm khu vực, Quốc vương đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam vào Diễn tập thực địa về An ninh Hàng hải và Chống khủng bố trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng (ADMM+) diễn ra tại Bandar Seri Begawan và Singapore từ ngày 2 – 12/5/2016. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các binh chủng, đặc biệt là hải quân và đào tạo cho những sĩ quan quân đội của hai bên.

17. Chủ tịch nước Việt Nam ghi nhận vai trò tích cực của Brunei Darussalam  trong các vấn đề của khu vực và đánh giá cao sự lãnh đạo lâu dài như những đóng góp quý báu của Quốc vương Brunei Darussalam  trong ASEAN.

18. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết duy trì hoà bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, trong đó bao gồm thúc đẩy những nỗ lực Xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc triển khai hiệu quả và đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Để đạt được những mục tiêu này, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hoà bình các tranh chấp trong khu vực.

19. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và hợp tác chặt chẽ hướng tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC). Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

20. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy tham vấn về những lĩnh vực có lợi ích chung tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu (ASEM), Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO).

21. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh thúc đẩy quan hệ kinh tế trong khu vực, đặc biệt thông qua việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 4/2/2016 và mong muốn Hiệp định TPP sẽ được các quốc gia thành viên phê chuẩn.

22. Quốc vương Brunei Darussalam hoàn toàn ủng hộ vai trò Chủ tịch APEC năm 2017 của Việt Nam và chúc Chính phủ và nhân dân Việt Nam chuẩn bị tốt cho Hội nghị.

23. Chủ tịch nước Việt Nam đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo dành cho Chủ tịch và đoàn và mong muốn sớm đón Quốc vương Brunei Darussalam và các thành viên của Gia đình Hoàng gia tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei