Nga “khoe” hệ thống vũ khí khủng trong lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới II

Hoàng Kim| 05/05/2015 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lễ kỷ niệm 70 kết thúc chiến tranh Thế giới 2, ngày 9/5 tới, Nga sẽ “khoe” một loạt vũ khí tối tân.

Nga “khoe” hệ thống vũ khí khủng trong lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới II

Nga sẽ "khoe" một loạt vũ khí tối tân

Phát biểu trên kênh truyền hình RT, ông Sergei Ivanov, tham mưu trưởng điện Kremlin cho biết, Nga sẽ cho ra mắt một số thương hiệu vũ khí mới trong lễ kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Liên Xô với Đức Quốc xã.

Bên cạnh đó, Hệ thống pháo tiên tiến, máy bay chiến đấu nổi tiếng và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars cũng sẽ có mặt trong lễ kỷ niệm tới. Trong đó có xe tăng chiến đấu huyền thoại T-34 cùng với xe tăng Armata thế hệ mới, ông Ivanov cho biết.

Ông cho biết thêm, trong lễ diễu hành quân sự lớn nhất này sẽ có xe bọc thép cao cấp, hệ thống pháo chính xác cao, máy bay phản lực Sukhoi Su-30 và Sukhoi Su-35.

Nga “khoe” hệ thống vũ khí khủng trong lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới II

Xe tăng Armata thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng đã xác nhận, Nga sẽ “phô diễn” xe tăng Armata thế hệ mới với một tháp pháo, không người lái, điều khiển từ xa.

Không những thế, sẽ có 15.000 binh sĩ mặc đồng phục Liên Xô thời chiến sẽ tham gia lễ diễu hành. Bên cạnh đó, chính phủ Nga sẽ chi tổng cộng 28,5 tỷ rúp (550 triệu đô) cho lễ kỷ niệm, ông cho biết thêm.

Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới II sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày 9/5, theo giờ địa phương (08:00 GMT). Lễ diễu hành cũng đồng thời được tổ chức tại 150 thành phố trên khắp nước Nga như Belarus, Kyrgyzstan, và Armenia…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga “khoe” hệ thống vũ khí khủng trong lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới II