Nga khẩn cấp sơ tán 1.500 dân ở gần biên giới Triều Tiên

Hà Kim (Theo Daily Mail)| 30/08/2017 16:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nga được cho là đã bất ngờ sơ tán hàng ngàn người dân sống gần biên giới với Triều Tiên, sau vụ phóng tên lửa hôm 29/8 của Bình Nhưỡng.

Theo Daily Mail, các quan chức địa phương được lệnh sơ tán khoảng 1.500 công dân Nga sống ở giáp biên giới Triều Tiên tới các khu vực an toàn ở vùng Viễn Đông đất nước.

Cụ thể, cơ quan dân sự ở Vladivostok được lệnh đưa người dân sống sát biên giới Triều Tiên đến nơi ở khác. Thông tin này được đăng tải trên Mash, mạng xã hội của Life.ru, trang tin thân cận với cơ quan an ninh Nga. Và mệnh lệnh trên được phát đi từ cơ quan cấp vùng của Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga.

Nga khẩn cấp sơ tán 1.500 dân ở gần biên giới Triều Tiên

Nga khẩn cấp sơ tán 1.500 dân ở gần biên giới Triều Tiên

Theo Daily Mail, động thái này của Nga xuất phát từ vụ phóng tên lửa sáng 29/8 của Triều Tiên. Nga hiện có chung gần 40 km đường biên giới với Triều Tiên.

Trong khi đó, một số nguồn tin lại cho biết kế hoạch sơ tán này là một cuộc diễn tập huấn luyện của Nga. Hiện chưa rõ những người trên được đưa tới đâu.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều tiên có thể leo thang thành xung đột quân sự và đẩy thế giới tới bờ vực của “thảm họa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga khẩn cấp sơ tán 1.500 dân ở gần biên giới Triều Tiên