Nga công bố thu nhập năm 2019 của Tổng thống Putin

Nhật Minh| 15/08/2020 21:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin mới được công bố trên website của Điện Kremlin, năm 2019, thu nhập của ông Vladimir Putin là 9,726 triệu rúp (133.400 USD), TASS đưa tin.

Nga công bố thu nhập năm 2019 của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vlaidmir Putin

Bản kê khai thu nhập, chi phí và tài sản của các quan chức hàng đầu Liên bang Nga đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Điện Kremlin ngày 14/8.

Theo đó, năm 2019, thu nhập của Tổng thống Vladimir Putin là 9,726 triệu rúp (133.400 USD). Tổng thống Putin cũng tuyên bố thu nhập của ông là 8,65 triệu rúp (118.600 USD) vào năm 2018.

Danh sách tài sản trong trong bản kê khai không thay đổi vào năm 2019. Theo đó, Tổng thống Putin sở hữu một căn hộ có diện tích 77m2 cùng nhà để xe rộng 18m2. Ông cũng đang sử dụng một căn hộ khác (153,7m2) và hầm đậu xe 18m2.

Ngoài ra, nguyên thủ quốc gia còn sở hữu hai chiếc xe GAZ-M21, một chiếc Niva và một chiếc xe kéo Skif.

Nga công bố thu nhập năm 2019 của Tổng thống Putin

Các ông Vladimir Putin và George Bush trên chiếc xe “Volga” Gaz-21

Trong khi đó, thu nhập của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đạt tổng cộng 18,2 triệu rúp (249.700 USD) vào năm 2019, theo bản kê khai thu nhập và tài sản của ông được đăng trên trang web của Nội các hôm 14/8.

Số tiền mà thủ tướng kiếm được "được hình thành từ thu nhập tại nơi làm việc trong Cơ quan Thuế Liên bang và thu được từ tiền gửi của các quỹ kiếm được trước đó", thông báo nêu rõ.

Theo tài liệu được công bố, ông Mishustin không có tài sản sở hữu nhưng ông đang sử dụng cùng vợ và đứa con chưa đủ tuổi thành niên một căn hộ với tổng diện tích 141,6m2 đăng ký tại Nga. Gia đình thủ tướng cũng sử dụng một ngôi nhà dân dụng với diện tích 861,2 m2và một khu đất rộng 5.500 m2, cũng được đăng ký tại Nga.

Nga công bố thu nhập năm 2019 của Tổng thống Putin

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an, cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev năm 2019 tuyên bố thu nhập hơn 11 triệu rúp (150.800 USD) vào năm 2019, khi ông giữ chức vụ Thủ tướng. Thông tin có trong bản kê khai thu nhập, chi phí và tài sản được đăng vào hôm 14/8 trên trang web của Điện Kremlin.

Ông Medvedev kiếm được 9,9 triệu rúp (135.900 USD) một năm trước đó. Tài sản mà gia đình ông sử dụng vẫn không thay đổi: một căn hộ, một khu đất, hai bãi đậu xe và ba chiếc ô tô.

Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov năm ngoái kiếm được hơn 14,6 triệu rúp (198.000 USD), và vợ ông Tatyana Navka - hơn 235,9 triệu (3,2 triệu USD).

Ngoại trưởng Sergei Lavrov kiếm được gần 8,5 triệu (115.000 USD) trong năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu kiếm được 12,6 triệu (171.000 USD) và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev 12,8 triệu (173.000 USD).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga công bố thu nhập năm 2019 của Tổng thống Putin