Nga: 14h chiều 9/5, duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ

Bạch Dương| 09/05/2019 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (9/5), tại Thủ đô Moscow, Nga, sẽ diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ. Đây là một trong những hoạt động thường niên kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, chấm dứt Thế chiến 2.

Nga: 14h chiều 9/5, duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ

Các máy bay cường kích tầm thấp Su-25 phun khói màu xanh - trắng - đỏ tạo hình lá quốc kỳ Nga kết thúc buổi tổng duyệt đầy hoành tráng hôm 7/5

Ngày 9/5/2019, kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ 2 (9/5/1945 - 9/5/2019). Vào ngày này, Nga và nhiều quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ có hàng loạt hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử này.

Tại Nga, vào ngày 9/5, đông đảo người dân sẽ tập trung tại Quảng trường Đỏ, cùng tưởng nhớ về quá khứ lịch sử hào hùng của quân và dân Liên Xô trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hôm nay, tại đây vào lúc 10h sáng 9/5 (tức 14h00 theo giờ Hà Nội)  sẽ diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân, 132 thiết bị quân sự, 74 máy bay chiến đấu các loại.

Trước đó, vào ngày 7/5, hơn 130 xe cơ giới, 74 máy bay và hơn 13.600 binh sĩ đã thực hiện buổi tổng duyệt diễu hành qua Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow chuẩn bị cho lễ Duyệt binh Chiến thắng ngày 9/5 năm nay. 

Xe tăng hạng trung T-34 đầu khối phương tiện cơ giới. Quân đội Nga sẽ phô diễn nhiều khí tài hiện đại nhât trong biên chế như xe tăng chủ lực Armata T-14, xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT-72, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và BMP-3 cải tiến, xe kháng mìn Taifun và xe đa dụng Tigr-M trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Màn duyệt binh trên không sẽ bắt đầu với màn bay qua Quảng trường Đỏ của phi đội trực thăng vận tải Mi-26 và Mi-8, trực thăng chiến đấu Mi-24, Mi-28N và Ka-52. Tiếp sau đó là 12 biên đội đại diện cho các đơn vị không quân Nga với oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35S, cùng nhiều chiến đấu cơ hiện đại. Con số 74 máy bay đại diện cho lễ kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Từ năm 1946, Liên bang Nga và những nước trong Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) lấy ngày 9/5 làm ngày kỷ niệm Chiến thắng phát xít. Ngoài thủ đô Moscow, các đơn vị quân đội Nga tại một số thành phố lớn và căn cứ ở nước ngoài cũng tổ chức duyệt binh mừng ngày lễ với quy mô nhỏ hơn.

Các hoạt động kỷ niệm cũng dự kiến được tổ chức tưng bừng ở nhiều nước như Pháp, Anh, Ba Lan, Cộng hòa Czech… nhằm tôn vinh chiến công vĩ đại của phe đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: 14h chiều 9/5, duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ