Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong phòng chống tham nhũng

Xuân Lan| 09/01/2016 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là yêu cầu của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Nội chính Trung ương, chiều 8/1, tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong phòng chống tham nhũng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Nội chính Trung ương

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ban Nội chính Trung ương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trong đó nổi bật là: Đã tích cực tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”.

Đồng thời Trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiều phần việc như: nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến các dự án luật quan trọng; cho ý kiến dự thảo Văn kiện, Đề án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng; đề xuất về cơ chế phối hợp trong xét xử sơ thẩm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; tham mưu xử lý một số vụ án có dấu hiệu oan sai; tham mưu hoàn thiện chế định thu hồi tài sản tham nhũng; đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đặc biệt, với chức năng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố các vụ án thuộc diện ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có việc đưa 8 vụ án nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Ban Nội chính Trung ương đạt được trong năm qua. Đồng thời ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm được dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp... Từ đó, ông Lê Hồng Anh lưu ý một số nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới:

Ban Nội chính Trung ương cần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Ban cần làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2016; chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp có khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Ban Nội chính cần quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và chống tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” để Chỉ thị của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo giúp Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở đó đề xuất việc hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về chống tham nhũng.

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong phòng chống tham nhũng