"Nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn bầu cử"

PV| 16/03/2021 20:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị quận Đống Đa cần nắm chắc thông tin và tình hình dư luận, có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong trước, trong và sau bầu cử…

Chiều 16/3, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa về công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

image_gallery.jpg
Ông Chu Ngọc Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, quận đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định, quy trình. Quận đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đến 21 phường trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử…

Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, quận sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử. Tính đến hết ngày 14/3, 50/50 tổ chức, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nộp biên bản 3 hội nghị giới thiệu người ứng cử HĐND quận, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

3h5a2861.jpg.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với việc giới thiệu người ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, quận Đống Đa đã hoàn thành công tác giới thiệu 2 người ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Chu Ngọc Anh đánh giá, mặc dù là địa bàn có đặc điểm đông dân cư, nhiều cử tri vãng lai, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, nhưng với chủ động vào cuộc và quyết tâm rất cao, quận Đống Đa đã bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Chu Ngọc Anh ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Quận ủy, Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa đã bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất các bước, tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; chủ động thành lập các tổ giúp việc cho công tác bầu cử; thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử bảo đảm chặt chẽ, chủ động, đúng quy định. Các cấp, ngành quận Đống Đa đã làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, đồng thời, đã chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở để bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của quận trong quá trình triển khai, ông Chu Ngọc Anh đề nghị, trong thời gian tới, quận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường chỉ đạo tập trung quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai tốt Nghị quyết 97 của Quốc hội; Ủy ban bầu cử quận cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp phường để công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo đúng quy định; tăng cường tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác bầu cử.

Song song với đó, cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, phát động các phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, cần rà soát lại các kế hoạch, phân công phân nhiệm, tăng cường thêm trách nhiệm của cá nhân và tập thể, người đứng đầu để triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được giải quyết. Nắm chắc thông tin và tình hình dư luận, có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong trước, trong và sau bầu cử…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn bầu cử"