Mỹ - Trung Quốc tái khởi động đàm phán ngăn chiến tranh thương mại toàn diện

Hà Kim (Theo Reuters)| 01/08/2018 09:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỹ và Trung Quốc đang khởi động lại các cuộc đối thoại với mục tiêu ngăn cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có những cuộc đối thoại riêng trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước.

Mỹ - Trung Quốc tái khởi động đàm phán ngăn chiến tranh thương mại toàn diện

Mỹ - Trung Quốc tái khởi động đàm phán ngăn chiến tranh thương mại toàn diện

Mặc dù hai bên chưa đưa ra được thời gian cụ thể, những vấn đề sẽ được thảo luận cũng như thể thức của các cuộc đàm phán, nhưng đã đạt được nhất trí sẽ cần tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn.

Trong nhiều tuần qua, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết tranh chấp thương mại đã bị đình trệ vì cả hai bên không bên nào chịu nhượng bộ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Bộ trưởng Tài chính Mỹ có thể gặp khó trong những nỗ lực của mình bởi ông vấp phải quan điểm cứng rắn của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người có quyền hạn đối với cuộc điều tra 301 của Mỹ, chính cuộc điều tra này đã khiến Tổng thống Trump áp dụng biện pháp áp thuế mới.

Cuộc điều tra đó kết luận rằng, Trung Quốc đang ăn cắp công nghệ Mỹ và rằng các biện pháp thuế quan hoàn toàn cần thiết để có thể bù đắp được thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ - Trung Quốc tái khởi động đàm phán ngăn chiến tranh thương mại toàn diện