Mỹ triển khai máy bay tiêm kích tàng hình tới Nhật Bản

TG| 22/01/2016 21:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/1 không quân Mỹ đã triển khai tổng cộng 14 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota , phía Tây thủ đô Tokyo.

Mỹ triển khai máy bay tiêm kích tàng hình tới Nhật Bản

Máy bay tiêm kích tàng hình F-22.

Các máy bay trên đã đáp xuống căn cứ Yokota trong ba ngày 20, 21,22/1. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, Chính phủ Nhật Bản đã không nhận được thông báo trước về việc này. Khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản tìm hiểu về vụ việc, phía Mỹ trả lời rằng không quân nước này sẽ tạm thời triển khai tổng cộng 26 máy bay F-22 và F-16 tại căn cứ Yokota từ ngày 20-22/1.

Bộ trưởng Nakatani cho biết việc triển khai các máy bay trên là một phần "hoạt động thông thường của hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Mỹ". Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh vụ thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy rõ môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đã trở nên ngày càng nghiêm trọng, khả năng răn đe dựa trên liên minh Nhật – Mỹ là không thể thiếu đối với an ninh của Nhật Bản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ triển khai máy bay tiêm kích tàng hình tới Nhật Bản