Mỹ điều chỉnh kế hoạch chống IS ở Syria nhằm tránh lặp lại sai lầm

Minh Thi| 02/04/2016 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/4, quân đội Mỹ thông báo đã bắt đầu huấn luyện hàng chục tay súng phe đối lập Syria để tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Reuters đưa tin.

Mỹ điều chỉnh kế hoạch chống IS ở Syria nhằm tránh lặp lại sai lầm

Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren, phát ngôn viên lực lượng liên quân chống IS trụ ở ở Baghdad (Iraq)

Đây là một phần chương trình huấn luyện và đào tạo mới của Lầu Năm Góc đã được chỉnh sửa, nhằm tránh lặp lại những sai lầm của chương trình huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái.

Theo chương trình mới, quân đội Mỹ sẽ lựa chọn một nhóm nhỏ các tay súng để đào tạo nhằm đảm bảo hiệu quả, thay vì rút toàn bộ lực lượng tay súng đối lập khỏi tiền tuyến để huấn luyện rồi đưa trở lại chiến đấu như trước kia.

Trong đợt đầu tiên, nhóm này sẽ được đào tạo cách xác định mục tiêu để hỗ trợ các cuộc không kích của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.

“Điều này cho phép chúng tôi tăng cường đáng kể hỏa lực trong bất kỳ cuộc giao tranh hay trận chiến ác liệt nào diễn ra trên khắp lãnh thổ Syria”, Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren, phát ngôn viên lực lượng liên quân chống IS trụ ở ở Baghdad (Iraq) đánh giá về chương trình huấn luyện mới.

Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ địa điểm diễn ra chương trình huấn luyện. Tuy nhiên, theo Reuters, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chương trình vẫn sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu kế hoạch vận hành trơn tru, chúng tôi sẽ tiếp tục. Còn nếu không, chúng tôi sẽ lại điều chỉnh”, ông Warren nói thêm.

Trước đó, chương trình huấn luyện quân sự và trang bị vũ trang cho hàng nghìn chiến binh phe đối lập chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại tổ chức khủng bố IS đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của dư luận.

Sự thất bại của kế hoạch ban đầu khiến Tổng thống Barack Obama vô cùng bận tâm. Sau đó, Washington quyết định chỉ hỗ trợ vũ khí và các chiến dịch không kích cho một số nhóm nổi dậy, đặc biệt ở miền Bắc Syria.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin nói trên. Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực củng cố những ưu thế gần đây trước lực lượng IS tại Iraq và Syria, chính quyền Tổng thống Obama hiện đang cân nhắc kế hoạch tăng mạnh số lượng lính đặc nhiệm Mỹ triển khai tới Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ điều chỉnh kế hoạch chống IS ở Syria nhằm tránh lặp lại sai lầm