Sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, sáng 24/5, tuyến đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào các xã vùng cao như Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải rơi vào tình trạng chia cắt do hàng loạt điểm sạt lở đất đá xảy ra trên đồi núi.
Trao đổi với phóng viên, ông Hạ Bá Thái – Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết, trận mưa dồn dập từ tối 23 đến rạng sáng 24/5 đã khiến nhiều đoạn đường trên tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện với các xã vùng sâu bị đất đá tràn xuống, gây ách tắc nghiêm trọng.
“Xe ô tô không thể di chuyển. Hiện tại, chỉ xe máy hoặc người đi bộ mới có thể cố gắng vượt qua, nhưng vô cùng nguy hiểm,” ông Thái bày tỏ lo ngại.
Điểm sạt lở lớn nhất nằm ở khu vực giáp ranh giữa bản Xốp Khăm và bản Xốp Típ, nơi đất đá từ triền núi bất ngờ đổ ập xuống, chắn kín mặt đường. Khối lượng sạt lở rất lớn, gây cản trở hoàn toàn việc lưu thông và đặt người dân vào tình thế nguy hiểm tiềm ẩn.
“Mưa vẫn chưa dứt, độ ẩm đất cao cộng với địa hình dốc khiến nguy cơ sạt lở vẫn đang ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang túc trực theo dõi sát sao để kịp thời triển khai các phương án ứng phó,” ông Thái nhấn mạnh.
Hiện, chính quyền xã Mường Típ và các lực lượng chức năng đã phát cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển trên tuyến đường này trong thời gian mưa kéo dài. Những người có việc cấp thiết phải đi qua đều được cảnh báo về nguy cơ đá lăn, sạt đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Công tác thống kê thiệt hại, khảo sát hiện trường và xây dựng phương án khắc phục đang được tiến hành. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, việc xử lý điểm sạt lở sẽ gặp không ít trở ngại do địa hình hiểm trở, lượng đất đá lớn và thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.
Tình trạng sạt lở trên địa bàn Kỳ Sơn không chỉ gây gián đoạn giao thông, mà còn đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Chính quyền địa phương kêu gọi các cơ quan chuyên môn, đơn vị thi công và lực lượng hỗ trợ tăng cường phối hợp để sớm khơi thông tuyến đường, đảm bảo việc đi lại, tiếp tế và ứng cứu khi cần thiết.