Đời sống

Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hà Giang

Minh Quân 27/03/2024 - 17:01

Mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

mua.jpg
Mưa giông làm nhiều công trình phúc lợi bị hỏng.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, cho biết: Trận mưa giông vào rạng sáng 27/3 đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà trên địa bàn một số huyện như: Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần và huyện Vị Xuyên, trong đó có 29 căn nhà bị tốc mái 100%.

Cụ thể, trong 6 giờ qua (Từ 03 giờ đến 09 giờ) ngày 27/3, giông lốc đã làm tốc mái 190 nhà, trong đó: huyện Yên Minh 107 nhà; Vị Xuyên 35 nhà, huyện Hoàng Su Phì 20 nhà; Xín Mần 14 nhà, Bắc Mê 08 nhà, Quang Bình 03 và huyện Quản Bạ 03 nhà.

Trong đó có 29 nhà bị thiệt hại do tốc mái 100 %. Nhà bị thiệt hại do tốc mái từ 50-70% là 44 nhà. Nhà bị thiệt hại do tốc mái 30-50% là 52 nhà. Nhà bị thiệt hại do tốc mái 10-30% là 57 nhà.

mua-1.jpg
Giông lốc mạnh làm nhiều cây bị đổ gãy.

Đặc biệt, một số công trình phúc lợi cũng chịu thiệt hại nặng như: Tại xã Du Già, huyện Yên Minh (Khu nhà bếp nấu ăn cho học sinh bị hư hỏng nặng, tất cả mái và cây kèo sắt bị bão giật và thổi bay khỏi nhà. Khu nhà 2 tầng bị lật và thổi bay 1 số tấm tôn mái nhà, một số cánh cửa bị bão thổi mạnh bật ra và bị vỡ. Điểm trường thôn Ngài Sảng A bị tốc mái nhà bếp giáo viên tấm lợp proximăng bị thiệt hại 50 tấm). Ki ốt chợ trung tâm xã Đường Thượng, huyện Yên Minh bị sập hoàn toàn 03 dãy nhà 27 gian. Làm đổ 7 mét tường bao tại trường THCS bán trú xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên...

Về nông, lâm nghiệp, giông lốc làm đổ 0,8 ha ngô, thiệt hại trên 70% tại xã Trung thành, huyện Vị Xuyên. Làm 03 ha dưa chuột và 03 ha ớt, thiệt hại trên 70% tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. Mưa đã đã làm dập nát 20 ha chè đang chuẩn bị cho thu hoạch tại xã Xuân Minh, huyện Quang Bình.

Qua thống kê, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, ước thiệt hại khoảng trên 3,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp UBND các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hà Giang