Mua iPhone 6 bằng tiền giả, hai 9X lĩnh án

Đoàn Nga| 03/09/2015 20:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dùng sim rác, Bảo điều nhân viên giao điện thoại tới quán cà phê rồi dùng số tiền giả xin được của cô ruột mua trót lọt chiếc điện thoại iPhone 6.

Ngày 3/9, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Triệu Quốc Bảo, 23 tuổi (ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), 6 năm 6 tháng tù; Phạm Tú Tài, 23 tuổi (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), 6 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h ngày 14/2/2015, biết cô ruột mình là Triệu Minh Nguyệt có tiền giả nên Bảo đã tới xin 20 triệu đồng về để mua điện thoại iPhone 6. Nguyệt đồng ý và đưa tập tiền cho Bảo với thỏa thuận: "Nếu tiêu thụ được, phải trả lại 10 triệu đồng tiền thật".

Ngay sau đó, Bảo rủ Tài cùng tham gia đi tiêu số tiền này. Tài liền đồng ý vì Bảo hứa sẽ xóa khoản nợ 500 nghìn đồng đang nợ Bảo. Cả hai cùng lên kế hoạch khi nào Bảo gọi điện kêu nhân viên mang hàng tới, Tài sẽ vờ như đi thu tiền họ về để trả.

Để tránh để bị phát hiện danh tính, Bảo mua sim mới lắp vào điện thoại của Tài và gọi tới Công ty cổ phần Thế giới di động, lấy tên giả là Huy, đặt mua chiếc iPhone 6 màu vàng đồng thời yêu cầu giao hàng tới địa chỉ trên đường Cổ Nhuế. Đặt hàng xong, cả hai đến một quán nước gần địa chỉ trên ngồi chờ.

Mua iPhone 6 bằng tiền giả, hai 9X lĩnh án

Vì lưu hành tiền giả, hai thanh niên này phải trả giá bằng sự mất tự do

Lúc này, Bảo đưa tập tiền giả để Tài đi lòng vòng như đúng kịch bản. Tối cùng ngày, anh Hoàn (nhân viên) đến giao điện thoại iPhone 6 cho Bảo.

Kiểm tra xong, Bảo lập tức gọi điện cho Tài giả vờ hỏi: "Mày đi thu tiền về chưa?". 5 phút sau, Tài cầm tiền đến đưa cho bạn. Khi về công ty nộp tiền, nhân viên thu ngân phát hiện số tiền khách thanh toán cho anh Hoàn là tiền giả nên lãnh đạo công ty đã trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được trình báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến đầu tháng 4/2014, Bảo và Tài đã bị bắt giữ.

Bảo khai, chiếc iPhone 6 được anh ta bán cho một thanh niên lạ mặt với giá 14 triệu đồng. Bảo còn khai, trước khi mang số tiền giả trên đi mua điện thoại, gã từng xin của Nguyệt 1,2 triệu đồng tiền giả đi tiêu xài mà không bị phát hiện.

Do đối tượng Nguyệt không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để điều tra sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua iPhone 6 bằng tiền giả, hai 9X lĩnh án