Một máy bay tìm kiếm phi công Su-30MK2 bị mất liên lạc

Trương Huê| 16/06/2016 21:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin mới nhất cho biết, chiếc máy bay Casa 212 tham gia tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải đã mất liên lạc trên vùng biển phía Nam – Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ.

Hiện tại lực lượng tìm kiếm cứu hộ, Bộ Quốc phòng cũng đã nhận được thông tin trên và đang trong quá trình xác minh. Được biết chiếc máy bay tìm kiếm cứu nạn Casa 212 số hiệu 8983 cất cánh từ sân bay Gia Lâm vào khoảng 9h30’ sáng và đến 13h05’ thì mất liên lạc.

Theo đó, địa điểm máy bay mất tích được xác định ở tọa độ 107 độ 20 và 19 độ 27 cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 30 hải lý về hướng Nam – Tây Nam.

Được biết, chiếc Casa 212 số hiệu 8983 thuộc biên chế Lữ đoàn vận tải không quân 918 (Quân chủng Phòng không – Không quân) do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng làm cơ trưởng cùng phi hành đoàn có 9 người.

Một máy bay tìm kiếm phi công Su-30MK2 bị mất liên lạc

Máy bay Casa 212 được cho là đã mất tín hiệu trong quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến việc tìm kiếm chiếc Su-30, chiều tối nay thông tin từ lực lượng Cảnh sát biển cho biết một tàu cứu hộ đã trục vớt được lốp nghi của chiếc tiêm kích Su-30MK2 gặp sự cố.

Theo đó vào cuối giờ chiều nay, Đại tá Nguyễn Văn Tư – Đại diện lực lượng tìm kiếm cứu của Cảnh sát biển Việt Nam thông tin về việc một tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã trục vớt được một số vật thể nghi là trục và lốp của chiếc tiêm kích Su-30MK2. Hiện tại ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều thêm một số tàu đến vị trí phát hiện tiếp tục tìm kiếm.

Chiều cùng ngày Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới thị xã Cửa Lò tăng cường lực lượng phối hợp tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải cùng tung tích chiếc Su-30MK2.

Hiện tại mọi lực lượng, phương tiện được huy động tối đa để tham gia tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2. Khu vực tìm kiếm được chia ra với các mũi gồm: Mũi gần sát bờ do Quân khu 4, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An tìm kiếm, Khu vực số 2 trên vùng biển cách bờ khoảng 70 – 90 km do lực lượng Cảnh sát biển và hải quân tìm kiếm. Khu vực thứ 3 ở vùng biển xa bờ do 2 tàu tìm kiếm của từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng phụ trách.

Bộ GTVT yêu cầu điều động thêm tàu xa bờ, máy bay hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên do hiện tại thời tiết thay đổi, biển động, hướng gió và luồng chảy của dòng hải lưu cũng thay đổi nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN cho biết: "Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải cùng chiếc Su-30MK2. Thượng tướng cũng lưu ý các lực lượng tham gia tìm kiếm cần đảm bảo an toàn".

Trao đổi với báo chí, Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết: "Lực lượng Biên phòng Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm máy bay tuần thám Casa bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ, đơn vị đã điều 2 tàu tuần tra, phối hợp với tàu hải quân, đồng thời kêu gọi tàu ngư dân đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm.

Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ khẳng định: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ điều động tàu biên phòng ra vị trí máy bay mất liên lạc. Đồng thời bộ đội biên phòng đã thông báo cho toàn bộ tàu thuyền trên vùng biển Bạch Long Vỹ tham gia tìm kiếm máy bay và phi công mất tích.

“Hiện huyện đã và đang huy động lực lượng cao nhất để tìm kiếm phi công và máy bay mất tích” ông Hòa nói.

Vũ Ba

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một máy bay tìm kiếm phi công Su-30MK2 bị mất liên lạc