Một học sinh lớp 10 bị chặn đường, đâm gục lúc ra về

Bá Mạnh| 21/11/2019 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa ra khỏi cổng trường khoảng 100m, em Trần Xuân Nhật (16 tuổi) học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà bị một đối tượng dùng dao đâm thấu bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h25’ ngày 21/11, trên tuyến đường 70 thuộc xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, khi em Trần Xuân Nhật cùng một số bạn trên đường đi học về thì bị Hoàng Minh Phong (học sinh cũ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà ) chặn đường.

Một học sinh lớp 10 bị chặn đường, đâm gục lúc ra về

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà.

Trong lúc lời qua tiếng lại, đối tượng Phong đã dùng dao đâm trúng bụng Trần Xuân Nhật. Ngay sau đó nạn nhân đã được bạn bè và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu.

Một học sinh lớp 10 bị chặn đường, đâm gục lúc ra về

 Em Trần Xuân Nhật được cấp cứu tại BV ĐK Hà Tĩnh.

Đối tượng Phong ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Sỹ Đài – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà cho biết: “Em Nhật là học sinh của trung tâm, học sinh lớp 10E. Sự việc đáng tiếc xảy ra phía ngoài trung tâm nên chúng tôi không thể kiểm soát được. Đối tượng đâm em Nhật trước đây cũng là học sinh tại trung tâm, nhưng nhiều lần vi phạm quy chế nhà trường sau đó đã tự nghỉ học”.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc lấy lời khai nạn nhân, cũng như truy bắt đối tượng gây án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một học sinh lớp 10 bị chặn đường, đâm gục lúc ra về