Mỗi thầy thuốc trẻ xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu

Minh Anh| 06/12/2020 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn mỗi Thầy thuốc trẻ sẽ luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình, rèn luyện, nâng cao đạo đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu.

Chiều 06/12/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm 2021 cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ diễn đàn này, các cấp, các ngành và xã hội luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để đội ngũ Thầy thuốc trẻ được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển đất nước.

i4.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và cho biết: Các chương trình hành động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” trong nhiệm kỳ qua đã huy động được sự tham gia đông đảo của hơn 82.000 hội viên là bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên y tế trong cả nước.

Những con số gần 5.000 lượt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4 triệu lượt người dân; tham gia và vận động khoảng 3 triệu lượt thanh niên tình nguyện hiến máu, hơn 400.000 thanh niên tham gia ngân hàng máu sống, hiến máu dự bị; vận động nguồn lực khá lớn trong xã hội cho các hoạt động y tế, nhất là các hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19... và những hoạt động “Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… đã để lại những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong xã hội, khẳng định sự phát triển của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

i3.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương; Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV (gồm 114 thành viên). Đồng chí Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Những năm qua, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đạo đức, niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân; ngành Y tế tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều chính sách y tế được ban hành, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở mức rất cao, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho nhiều người dân, giảm bớt rủi ro cho những người có cuộc sống khó khăn; đội ngũ Thầy thuốc được bổ sung, trình độ ngày càng nâng cao, cơ sở vật chất của các bệnh viện, trung tâm y tế được tăng cường… Những kết quả đó có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Y tế, của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước, trong đó có lực lượng thầy thuốc trẻ.

"Với các bạn trẻ, tôi nhớ đến một câu nói “Nhìn vào nhân cách của thế hệ trẻ hôm nay sẽ thấy được tương lai của đất nước”, tôi mong rằng thế hệ trẻ Việt Nam, các Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ giữ gìn lý tưởng, nuôi dưỡng hoài bão, xứng đáng với sự hy sinh, công lao to lớn của các thế hệ đi trước" - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Mai, nhiều Thầy thuốc trẻ trong tổ chức của những năm đầu tiên nay đã là chuyên gia hàng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín của ngành Y tế. Những thầy thuốc trẻ hôm nay đang khẳng định sự tiếp bước vững vàng của mình. Tham dự Đại hội hôm nay có 11 đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư; 18 đại biểu được tuyên dương là “Thầy thuốc trẻ bám bản”, “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu”, và không thể không nhắc đến Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết - một trong 7 bác sĩ đầu tiên tham gia dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa, gắn bó với Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà (Lào Cai), đã thực hiện hơn 700 ca phẫu thuật, giúp nhiều bệnh nhân vùng sâu không phải chuyển lên tuyến trên;

Bác sĩ Trần Anh Tú, nghiên cứu viên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng chống đại dịch COVID-19, luôn có mặt ở tuyến đầu chống dịch, ở các điểm nóng Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), Hạ Lôi (Mê Linh), Đà Nẵng, Hải Dương;

i2.jpg
GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội.

PGS.TS Trần Xuân Bách – đã được biết đến trong nhiều hoạt động, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, ở tuổi 36, không chỉ đạt được nhiều thành tích, giải thưởng nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế mà còn trực tiếp hướng dẫn cho hơn 30 học viên, sinh viên đạt các giải thưởng khoa học các cấp, nỗ lực để kết nối các nhà khoa học trẻ người Việt toàn cầu... Những gì mà nhiều thầy thuốc trẻ Việt Nam đã làm được đã góp phần xây dựng hình ảnh tươi đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn mỗi Thầy thuốc trẻ sẽ luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình, rèn luyện, nâng cao đạo đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần đồng hành, cổ vũ, động viên, khuyến khích Thầy thuốc trẻ trong cả nước nỗ lực nhiều hơn, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia 2 chương trình “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” mà Đại hội lần này đã xác định.

Những gợi mở cho hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cống hiến, thành công của Hội Thầy thuốc trẻ trong thời gian qua. Trong thời gian ngắn, Hội đã phát triển mạng lưới lên tới hơn 82.000 hội viên, khám cấp phát thuốc cho hơn 4 triệu lượt người và trong kế hoạch 5 năm tới đây là 5 triệu lượt người....

"Chúng tôi nhận thấy sức trẻ, sự lan toả, cống hiến, không ngại khó khăn vất vả, đi đầu trong tất cả hoạt động y tế - kể cả hoạt động phòng chống dịch bệnh... Để có được niềm tin của người dân, giữ vững và nâng cao lòng tin yêu ấy thì một phần quan trọng chính là đội ngũ thầy thuốc trẻ... "- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý đến vấn đề đổi mới sáng tạo cần mạnh mẽ hơn nữa trong các hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ, để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Hội Thầy thuốc trẻ cần phát huy các sáng kiến, các phong trào tạo sự lan toả mạnh mẽ trong hoạt động của mình để công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ Nhân dân tốt hơn.

Thêm nữa, đó là vấn đề ứng dựng khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 hiện nay. Trong công cuộc chuyển đổi số, ngành y tế đã có những chuyển biến mạnh mẽ, áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong các hoạt động y tế. Điều này đòi hỏi chúng ta ngày càng cố gắng hơn, tận dụng tất cả các cơ hội của cách mạng khoa học công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động.

i.jpg
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV cảm ơn và tặng quà kỷ niệm cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng bày tỏ mong muốn Hội Thầy thuốc trẻ cần đi tiên phong trong vấn đề giáo dục y đức, rèn luyện y đức. Điều quan trọng là cần giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho các thầy thuốc trẻ - nhất là đội ngũ sinh viên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, một bác sĩ khi đứng trong đội ngũ y tế, ngoài lời thề Hippocrates thì việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một yêu cầu. Và việc thực hiện các điều y đức là một yêu cầu bắt buộc, lâu dài, xuyên suốt cả quá trình. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ mà Bộ Y tế đặt ra với Hội Thầy thuốc trẻ...

"Các bạn chính là thế hệ tương lai và ngành Y tế trong tương lai được định hình như thế nào là nhờ vào đội ngũ những thầy thuốc trẻ..." - Bộ trưởng nói.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước tăng cường giúp đỡ và hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ đội ngũ thầy thuốc trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
Đại hội kêu gọi tất cả các Thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy đoàn kết, tập hợp trong tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội, ra sức thi đua sáng tạo, nghiên cứu khoa học tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi thầy thuốc trẻ xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu