Mỗi ngày có 552 người chết vì ma túy trên toàn cầu

Đ.C(TH)| 27/06/2016 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) mỗi ngày trên thế giới có 552 người chết vì ma túy.

Mỗi ngày có 552 người chết vì ma túy trên toàn cầu

Mỗi ngày có 552 người chết vì ma túy trên toàn cầu 

Theo đó, trong năm 2014, toàn thế giới có gần 250 triệu người trong độ tuổi từ 15-64 sử dụng ít nhất một loại ma túy. Số người nghiện ma túy tăng lên con số kỷ lục từ 27 triệu người năm 2014 lên 29 triệu vào năm 2016.

Ngoài ra, có khoảng 12 triệu người sử dụng ma túy tiêm chích, trong đó 14% bị nhiễm HIV. Đó là chưa kể đến số người sử dụng ma túy trong nhà tù cũng như nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm trong môi trường này khiến số người chết vì ma túy tăng lên đáng kể.

Cụ thể, theo tính toán của UNODC cứ mỗi giờ trôi qua trên thế giới có khoảng 552 người chết vì ma túy. Đây là một con số gây sốc cho nhiều người.

Cũng theo báo cáo của UNODC, số người sử dụng ma túy là nam giới lớn hơn số người sử dụng ma túy là nữ nhưng tác hại của việc sử dụng ma túy đối với nữ lớn hơn nam gấp nhiều lần.

Đối với Việt Nam, heroin vẫn là loại ma túy được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, việc sử dụng Methamphetamine cũng đang tăng lên nhanh chóng. Theo Bộ Công an, tính đến cuối năm 2014, cả nước có 204.377 người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó số người sử dụng heroin chiếm tới 72%, sau đó là ma túy tổng hợp 14,5%. Đáng chú ý, báo cáo cũng chỉ rõ tỷ lệ người tiêm chích ma túy nhiễm HIV có xu hướng giảm trong mấy năm qua nhưng vẫn lan rộng trên cả nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi ngày có 552 người chết vì ma túy trên toàn cầu