Xã hội

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên 

Dương Vương 21/04/2023 20:43

Ngày 21/4, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Phú Yên tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Chân.

Trước đó, cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tiến hành phiên họp, xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

mien-nhiem-pct-hdnd-ngay-21-4-phu-yen-1.jpg
Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Phú Yên tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Chân.

Theo kết luận phiên họp, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (2016-2021), ông Nguyễn Tấn Chân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tây Hòa vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Với tư cách Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân còn ký quyết định cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, liên quan đến sai phạm tại Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Tấn Chân bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngày 28/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên