Mẹ giết con 2 tuổi rồi tự tử vì không trả được nợ

Gia Anh| 06/09/2018 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/9, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987, quê ở Bình Dương, thường trú tại Cần Giuộc, Long An) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng là cháu Lê Tấn Đạt (SN 2016), con ruột của Hoàng và chồng là anh Lê Hoài Hận (SN 1986).

Theo lời khai ban đầu của Hoàng tại cơ quan Công an, cả hai vợ chồng Hoàng đều làm công nhân ở khu Công nghiệp thuộc huyện Cần Giuộc (Long An). Tuy nhiên gần đâu giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do mâu thuẫn chuyện nợ nần quá nhiều, khó có khả năng chi trả.

Bế tắc vì không có tiền trả nợ, lại thêm cãi nhau với chồng, Hoàng  nảy sinh ý định sát hại con ruột rồi tự tử.

Mẹ giết con 2 tuổi rồi tự tử vì không trả được nợ

Võ Thị Thanh Hoàng và con trai 

Ngày 30/8, Hoàng mang theo một con dao rồi nói với chồng chở 2 mẹ con đi sinh nhật bạn ở khu nhà trọ gần cống Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc. Mục đích của Hoàng là giết con ở nơi xa nhà.

Không nghi ngờ gì, anh Hận chở vợ con tới địa điểm sinh nhật rồi quay xe trở về. Lúc này, Hoàng dẫn cháu Đạt đi thuê nhà nghỉ rồi cho con ăn uống, chơi đùa và nghỉ ngơi. 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hoàng nhìn thấy cháu Tấn đã ngủ nên lấy gối đè lên mặt con trai. Khoảng 3 phút sau thấy con trai còn thở nên Hoàng lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm 2 nhát vào bụng con. Sau đó Hoàng dùng dao cắt cổ tay trái của mình tự tử nhưng không chết.

Khoảng 20 giờ 30 phút, anh Hận đi tìm vợ con thì phát hiện con trai nằm bất tỉnh trên giường nên cùng Hoàng đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ giết con 2 tuổi rồi tự tử vì không trả được nợ