Tòa tuyên án

Mang dao sát hại người tình vì thường xuyên bị đánh đập

Phan Hồng 03/01/2024 - 14:44

Ngày 3/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến (SN 1969, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phi Yến và anh Lê Phi T. ( SN 1987) thuê trọ ở tại địa chỉ số 80/89 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2015 đến tháng 8/2022.

Trong thời gian ở chung với nhau, anh T. thường xuyên uống rượu, bia về chửi và đánh đập Yến.

chong-ho(2).jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Phi Yến.

Khoảng 22 giờ ngày 14/8/2022, sau khi đi làm về đến phòng trọ, Yến hẹn gặp anh T. đang làm phụ hồ và ở tại công trình xây dựng nhà không số, hẻm 566/72/63 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp để giải quyết dứt điểm mối quan hệ giữa hai người.

Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, Yến mang theo 4 con dao có sẵn trong phòng trọ, cầm trên hai tay và đi bộ từ phòng trọ của Yến đến công trình xây dựng tìm gặp anh T.

Khi đến nơi, Yến thấy anh T. đang ngủ, cởi trần nằm ngửa. Yến đi đến gần dùng dao đâm một nhát trúng ngực anh T., nạn nhân bật dậy chưa kịp phản ứng liền bị Yến liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng mặt, vùng ngực cho đến khi gãy cán dao, lưỡi dao rơi xuống nệm của anh T.

Lúc này, Yến thấy anh T. gục xuống nệm, người chảy nhiều máu nên cầm dao đi bộ đến chốt bảo vệ dân phố thuộc Khu phố 13, phường 5, quận Gò Vấp gặp cán bộ đang trực nhờ báo Công an để tự thú.

Anh T. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết quả giám định anh T. bị tỷ lệ thương tích 90%.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Yến 18 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang dao sát hại người tình vì thường xuyên bị đánh đập