Đời sống

Mang ánh sáng tri thức, thắp sáng bản nghèo giữa đại ngàn Trường Sơn

Minh Phương 11/12/2023 22:14

Vượt quãng đường hơn 50 cây số đồi núi trùng điệp, đoàn công tác Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh và Thư viện tỉnh Quảng Bình tiếp tục hành trình mang sách về với đại ngàn Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Với mong muốn mang ánh sáng tri thức, sự thương yêu đến với trẻ em vùng cao biên giới, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh và Thư viện tỉnh Quảng Bình tổ chức mang sách về Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đây là địa chỉ thứ 5 đoàn đến trong chương trình “Vùng biên yêu thương”, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong CBCS Công an tỉnh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

z4963693244371_498cdaabdfa06f3be355ac902273fe32.jpg
Các em được đọc sách trong một không gian mở, giúp phát triển sự sáng tạo và niềm yêu thích đọc sách.

Để thực hiện chương trình, đoàn phải khởi hành từ sáng sớm, vượt hàng chục cây số đồi núi trùng điệp, chưa kể những khúc cua, xe chạy rung lắc ê ẩm toàn thân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những ánh mắt háo hức, những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của trẻ em vùng cao biên giới, những vất vả của cung đường gần như tan biến.

z4963693265163_6f579bb3192ae914f5ec00f5d41db896.jpg
Các em học sinh háo hức khi lần đầu tiên được đọc sách trên xe “Thư viện lưu động”.

Trung tá Trần Tiến Nam, Trưởng Công an xã Trường Sơn tâm sự: Trường Sơn là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh, hiện còn 6 bản chưa có điện và 3 bản chưa có đường giao thông đến nơi, đời sống của bà con nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, khi biết tin có đoàn từ miền xuôi lên thăm, thầy cô, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn vui lắm.

z4963693300864_72c1f6e28310e2c254108d5997005290.jpg
Các em học sinh rất hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi trong phần giao lưu, tuyên truyền pháp luật.

Mô hình xe “Thư viện lưu động” đã thu hút rất đông các bạn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn tham gia. Ông Phạm Bá Tước, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: “So với mô hình thư viện truyền thống, điểm khác biệt của mô hình xe “Thư viện lưu động” là cách thức phục vụ linh hoạt, học sinh có thể đọc sách ngay tại trường trong một không gian mở, giúp các em phát triển sự sáng tạo và niềm yêu thích đọc sách”.

z4963693322549_dfd360110389bbdc8934f5d227b9e882.jpg
Hào hứng trả lời các câu hỏi trong phần giao lưu, tuyên truyền pháp luật.

Thầy Cái Viết Tình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn cho hay: “Thông thường các em học sinh sẽ có những giờ đọc sách ở trên lớp hay thư viện trường, nhưng được đọc sách dưới sân trường, cùng tìm hiểu những quyển sách mới ở ô tô thư viện, các em rất hào hứng, tham gia rất khí thế”.

z4963693294502_08fb55f4741120fcc23d31a7b676a5a9-1-.jpg
Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh trao tặng 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường.

Ngoài món ăn tinh thần về sách gửi đến thầy cô, học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị cũng đã trao tặng 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường. Thư viện tỉnh tặng trên 200 bản sách bao gồm truyện thiếu nhi, sách văn học, kỹ năng sống hỗ trợ xây dựng thư viện của trường, giúp các em học sinh có thêm nhiều cuốn sách hay để nghiên cứu và học tập.

z4963693316982_66e926cfb8d05232976e474a15228b30.jpg
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Thường trực Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Đội CSGT, Công an huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật, phòng tránh xâm hại trẻ em và an toàn giao thông cho các em học sinh.

z4963693276503_22be9601b23d00033e5f20eaa917a791.jpg
Chương trình “Vùng biên yêu thương” được tổ chức tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Được biết, trong hành trình mang sách về 9 xã “Vùng biên yêu thương” của Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh và Thư viện tỉnh được tổ chức lần đầu tiên tại xã biên giới Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Trọng Hóa và Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa). Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng trên địa bàn 9 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang ánh sáng tri thức, thắp sáng bản nghèo giữa đại ngàn Trường Sơn