Đời sống

Trước khi giao xe cho con, cha mẹ cần kiểm tra điều gì?

Thái Tôn 27/08/2026 20:10

Trước khi giao xe cho con, phụ huynh cần kiểm tra độ tuổi, loại xe, điều kiện điều khiển và tuyệt đối không để con sử dụng xe đã “độ, chế”, thay đổi kết cấu.

Năm học mới là thời điểm nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện, xe gắn máy hoặc phương tiện sử dụng động cơ điện để đến trường. Sự thuận tiện của phương tiện không thể thay thế yêu cầu về an toàn và điều kiện pháp luật.

Điều đầu tiên phụ huynh cần kiểm tra là con đã đủ tuổi để điều khiển loại xe đó hay chưa.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Xe gắn máy sử dụng động cơ điện thuộc nhóm có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h và công suất động cơ không lớn hơn 4 kW.

Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ dựa vào cách gọi ngoài thị trường như “xe điện”, “xe máy điện” hay hình dáng của xe. Cần biết phương tiện thuộc loại nào và con có đủ điều kiện điều khiển theo quy định hay không.

Biết đi xe không có nghĩa là được phép lái xe

Một học sinh có thể điều khiển xe khá thành thạo nhưng vẫn chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện pháp luật để sử dụng loại phương tiện đó.

Công điện số 55/CĐ-TTg của Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra học sinh vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Nhà trường cũng được yêu cầu phối hợp với gia đình, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và vận động phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.

An toàn của học sinh không chỉ bắt đầu khi trẻ ra đường. Nó bắt đầu từ quyết định của cha mẹ trước khi giao chìa khóa.

Giao xe cho con
Phụ huynh cần kiểm tra độ tuổi, loại phương tiện và điều kiện điều khiển trước khi giao xe cho con đến trường (Ảnh minh họa).

Đặc biệt cảnh giác xe điện bị “độ, chế”

Ngoài điều kiện của người điều khiển, phụ huynh cần kiểm tra chính chiếc xe con đang sử dụng.

Báo Công lý từng phản ánh vụ tai nạn ngày 28/3/2026 tại TP.HCM khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin Cục CSGT được Công lý dẫn lại, chiếc xe đạp điện trong vụ việc đã bị “độ, chế”.

Cục CSGT cảnh báo tình trạng tự ý nâng công suất động cơ, thay bộ điều khiển, lắp ắc quy dung lượng lớn hoặc can thiệp hệ thống giới hạn tốc độ. Những thay đổi này có thể khiến xe chạy nhanh hơn thiết kế, trong khi phanh, khung xe và giảm xóc không đáp ứng tương xứng.

Xe bị “độ, chế” vì thế có thể tăng nguy cơ kéo dài quãng phanh, mất ổn định khi vào cua hoặc mất kiểm soát khi gặp tình huống bất ngờ. Cục CSGT khuyến cáo không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện và không giao xe cho trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển.

658931180_966786762351309_2019040379797411551_n-1-.jpg
Chiếc xe đạp điện trong vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong tại TP.HCM ngày 28/3 được xác định đã bị “độ, chế” (Ảnh: Cục CSGT).

Khi con sử dụng xe đến trường, phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc trẻ chấp hành tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, quan sát trước khi chuyển hướng, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và thực hiện đúng quy định về mũ bảo hiểm.

Nhưng trước tất cả những kỹ năng đó, cha mẹ nên tự trả lời ba câu hỏi: Con đã đủ điều kiện điều khiển chưa? Chiếc xe thuộc loại phương tiện nào? Xe có bị thay đổi kết cấu, “độ, chế” hay không?

Nếu chưa chắc chắn một trong ba điều trên, đừng vội giao xe cho con.

Một chiếc xe có thể giúp con thuận tiện hơn trên đường đến trường. Nhưng lựa chọn đúng phương tiện, giao xe đúng điều kiện và ngăn trẻ sử dụng xe không bảo đảm an toàn mới là cách cha mẹ bảo vệ con từ trước khi hành trình bắt đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Trước khi giao xe cho con, cha mẹ cần kiểm tra điều gì?