Man United và những sự kỳ vọng trước Atletico

Thụy Anh| 23/02/2022 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

MU chuẩn bị có cuộc đụng độ với Atletico tại vòng 1/8 Champions League. Tất nhiên sau những gì vừa mới thể hiện, Quỷ đỏ có lý do để lạch quan về một kết quả khả thi.

MU vừa có được thắng lợi đậm đà với tỷ số 4-2 trước Leeds United, một trận đại thắng theo kiểu thủy chiến đúng nghĩa của thầy trò Ralf Rangnick. Đây cũng là trận đấu mà người ta thấy được một Quỷ đỏ mạch lạc và thi đấu đầy khởi sắc. Dù cho vẫn còn đó một vài vết gợn cần sớm khắc phục, thế nhưng tựu chung lại, đội chủ sân Old Trafford có quyền để lạc quan về kết quả hiện tại của mình.

3 điểm tại Ngoại hạng Anh này cũng đồng thời là thắng lợi bàn đạp cho Ronaldo và các đồng đội trước thềm chạm trán Atletico Madrid tại Champions League. Tất nhiên đại diện hùng mạnh tới từ La Liga không “xoàng xĩnh” như Leeds, thế nhưng Quỷ đỏ hoàn toàn có thể nghĩ về một kết quả có lợi trên đất Tây Ban Nha.

Sự khác biệt từ Rangnick

Sẽ là không quá nếu như nói rằng MU đã và đang có những sự thay đổi vượt bậc kể từ khi Ralf Rangnick lên nắm quyền. Không còn là một Quỷ đỏ rệu rã và thiếu sinh khí ở những ngày cuối vương triều Solskjaer. MU hiện tại là một đội bóng rất chịu khó di chuyển, chịu khó áp sát và chịu khó dứt điểm dù hiệu quả không phải là xuất sắc.

mu-vs-leeds-man-utd-di-vao-lich-su-premier-league-va-ngay-cang-truong-thanh.jpg
Rangnick có thể là sự khác biệt của MU

Tính ra, MU đã tung ra tổng cộng 34 pha dứt điểm ở trận đấu gặp Burnley và Southampton nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Cho tới trận thắng Brighton, Quỷ đỏ tung ra tổng cộng 19 lần dứt điểm và thu về 2 bàn thắng, một sự tiến bộ đáng kể.

Và cho tới cuộc đối đầu với Leeds vừa qua, MU đã cải thiện dần khả năng tận dụng cơ hội có được 4 bàn sau 15 lần ra chân. Tính ra rõ ràng thành tích này đang ngợi khen nhiều so với chỉ 5 bàn sau 83 lần dứt điểm trước đó. Việc MU đã và đang cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt dần lên là một tín hiệu lạc quan, nhất là khi đối thủ sắp tới của họ là một Atletico khó chịu. Đoàn quân của HLV Diego Simeone chưa bao giờ là một đội bóng có thể dễ dàng bị bắt nạt, thế nhưng Quỷ đỏ có thể tự tin với sự tiến bộ đang lên của mình.

Atletico không còn quá đáng sợ như trước

Lần ghi danh tại vòng 1/8 Champions League tới đây tính ra mới chỉ là lần thứ 4 Quỷ đỏ lọt vào vòng loại trực tiếp của giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Đối thủ của MU lần này là một Atletico Madrid được đánh giá là khó chơi bậc nhất châu Âu hiện tại. Đoàn quân của Simeone khiến các đội bóng ngán ngại vì lối chơi phòng ngự cực kỳ bài bản và khoa học, cộng thêm những mối hiểm nguy tiềm tàng từ các pha tấn công chớp nhoáng.

Ấy thế nhưng đó là giai đoạn trước kia, còn hiện tại thì Atletico lại đang không có được những sự chuẩn bị tốt nhất. Nửa đỏ thành Madrid sẽ bước vào cuộc đối đầu tới đây mà gặp phải không ít vấn đề liên quan tới thể lực, án treo giò lẫn sự sa sút của một vài trụ cột.

gettyimages-1371750246-scaled.jpg
MU đang được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ

Đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để MU có thể có được lợi thế trước khi hai đội tái đấu nhau tại Old Trafford.

Niềm cảm hứng Sancho và hung thần Ronaldo

Jadon Sancho đang cho thấy những sự hòa nhập đáng kể của mình tại MU. Sau khoảng thời gian thi đấu không thực sự hiệu quả, chân sút người Anh bắt đầu tìm lại được niềm cảm hứng và khả năng bắt nhịp của mình.

Chính Sancho là cầu thủ được bầu xuất sắc nhất ở trận gặp Leeds United vừa qua. Tính riêng trong 5 trận vừa qua, Sancho có được 2 bàn thắng và 2 đường kiên tạo, một con số cực kỳ ấn tượng nếu nhìn vào số bàn thắng mà Quỷ đỏ có được. Thậm chí nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn, ngôi sao mang áo số 25 đã có thành tích tốt hơn thế. Rõ ràng với Sancho đang vào phom và thăng hoa như hiện tại, MU có quyền hy vọng về một sự bùng nổ trong cuộc đối đầu Atletico tới đây.

01fkjtq68g19ktq0w8sa.jpg
Sancho đang dần hòa nhập tại MU

Một cái tên khác cũng rất đáng để kỳ vọng trước thềm cuộc đối đầu này đó chính là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ vẫn đang là chân sút số 1 của MU mùa này, đồng thời được ví von là hung thần của Atletico Madrid trong những lần giáp mặt. Siêu sao người Bồ đã ghi tới 25 bàn thắng sau 35 cuộc đối đầu với Atletico Madrid, một con số có thể khiến đại diện TBN cảm thấy chùn chân. Rõ ràng người hâm mộ Quỷ đỏ đang rất trông chờ vào sự bùng nổ của Sancho và cái duyên “hung thần” của CR7 trước thềm diễn ra cuộc thư hùng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man United và những sự kỳ vọng trước Atletico