Lực lượng ANND cần tập trung vô hiệu hóa các hoạt động nhằm ly khai, “tự trị” tại các vùng chiến lược

Trọng Bằng| 12/07/2021 14:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

“Lực lượng ANND cần tập trung đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động nhằm ly khai, “tự trị” tại các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”, Chủ tịch nước nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

chu-tich-nuoc-luc-luong-an-ninh-nhan-dan.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam.

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2021), nhằm ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân (ANND), tăng thêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đọc diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm của lực lượng ANND, nêu rõ: Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng ANND đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Chiến công ngày 12/7/1946 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất. Ngay thời điểm đó, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã khẳng định chiến công này đã "cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh, uy tín của chính quyền nhân dân". Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng ANND và ngày 12/7/1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng ANND.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp, các ngành; không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch; luôn luôn đổi mới trong tư duy và biện pháp công tác, mở rộng quan hệ quốc tế về hợp tác an ninh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Ghi nhận những đóng góp công lao, thành tích to lớn của lực lượng ANND 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng An ninh 4 Huân chương Sao vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 412 tập thể, 243 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích lực lượng ANND đạt được trong 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hiện nay tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới bên cạnh mặt thuận lợi tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia. Ở trong nước an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo và trên các địa bàn chiến lược vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định.

Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và chế độ ta. Các thách thức an ninh phi truyền thống, khi hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...ngày càng gia tăng, nhất là tình hình đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy ANQG là vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong đó có lực lượng CAND làm nòng cốt.

annd.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Lực lượng Công an nói chung, lực lượng ANND nói riêng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc ANQG, TTATXH, bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.

Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng

Bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng ANND phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối về bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết số 28-NQ/TƯ khóa XI về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ ANQG.

Các đồng chí cần nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ ANQG hiện nay là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, an ninh con người, an ninh kinh tế, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đồng thời quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các quan điểm, phương châm “an ninh chủ động”, “chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa, lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, “phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, các nhân tố có thể gây mất ổn định”.

Không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, “dựa vào dân, yên dân là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia”. Lực lượng An ninh cần quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng của Đảng và lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhân dân giúp đỡ nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, “Công an phải gần gũi nhân dân, dựa vào nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về âm mưu, thủ đoạn thâm độc của thế lực thù địch và hướng dẫn, tổ chức động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ ANTQ, thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân, tập trung củng cố phong trào ngay từ cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng và an ninh.

Các đồng chí cần đa dạng hóa các hình thức, nội dung công tác vận động, tranh thủ chức sắc, người có úy tín trong tôn giáo, dân tộc, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Lực lượng ANND cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị công an, quân đội để thực hiện thật tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhận diện rõ hơn các nguy cơ bên trong, bên ngoài, các mối đe dọa, xâm phạm đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của nước nhà.

Tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, phá hoại, kích động, biểu tình, gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Tập trung đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động nhằm ly khai, “tự trị” tại các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo và các địa bàn chiến lược.

Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh

Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, phải xác định bảo vệ an ninh kinh tế là một bộ phận rất quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chủ trương, chiến lược, chính sách và đề án, dự án, kế hoạch cụ thể của các cấp và các ngành.

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, ban, ngành liên quan nâng cao năng lực hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh an toàn hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia.

Trong quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh phải trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” như lời dạy của Bác Hồ, phải đặt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, đồng thời phải luôn coi trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhận diện, xử lý đúng đắn và vận dụng sáng tạo quan điểm về đối tượng, đối tác trong bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, thiết lập các thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia.

Phát huy tối đa những lợi ích đem lại từ mặt đối tác, đồng thời hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của mặt đối tượng, từng bước chuyển hóa mặt đối tượng thành mặt đối tác trong điều kiện có thể phục vụ yêu cầu, lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt tróng sự nghiệp bảo vệ ANQG, củng cố và phát huy mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng An ninh bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên sâu, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương. Theo mô hình Công an 4 cấp, phân công, phân cấp nhiệm vụ bảo vệ an ninh, nắm tình hình, phân tích xử lý tình hình những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, nắm vững pháp luật, tinh thông, sắc bén nghiệp vụ, am hiểu về khoa học -công nghệ- kỹ thuật, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Chủ tịch nước lưu ý: "Đặc biệt tình hình COVID-19 đang xảy ra ở nước ta với trên 50 tỉnh, thành đã bùng phát dịch và đặc biệt TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Tôi yêu cầu lực lượng công an trước hết là lực lượng An ninh và các lực lượng khác của Công an tập trung huy động lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình hiện nay. Trong bối cảnh ấy, Bộ Công an cần tăng cường lực lượng quản lý đối tượng chống đối, những đối tượng này thường lợi dụng bạo loạn, biểu tình trong lúc dịch bệnh, khó khăn của đời sống nhân dân"....

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng ANND cần tập trung vô hiệu hóa các hoạt động nhằm ly khai, “tự trị” tại các vùng chiến lược