Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Luật Dân số
Mẹ sinh con thứ hai có thể được nghỉ 7 tháng
Thay vì được nghỉ 6 tháng như hiện nay, phụ nữ sinh con thứ 2 có thể được nghỉ chế độ thai sản 7 tháng, tính cả trước và sau sinh. Cùng với đó, người cha cũng được nghỉ nhiều ngày hơn, thời gian nghỉ linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho người cha chăm sóc mẹ và trẻ.
Đời sống
Từ 1/7/2026: Gia đình có từ 2 con trở lên được ưu tiên mua nhà ở xã hội
Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 13 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Từ 1/7/2026: Vợ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng, chồng nghỉ 10 ngày
Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua quy định, mỗi cá nhân, cặp vợ chồng quyết định về thời gian sinh con, số con. Trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày.
Dân số - Trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững
Dự thảo Luật Dân số đang được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét tại Kỳ họp thứ 10 là bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.
Những điểm chính trong dự thảo Luật Dân số
Dự thảo Luật Dân số được xây dựng không chỉ kế thừa các quy định hiện hành mà còn hướng đến một khung chính sách hiện đại, nhân văn, linh hoạt.
Đề xuất phụ nữ có 2 con ở khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ NƠXH
Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Dân số với nhiều điểm mới mang tính đột phá như đề xuất phụ nữ có 2 con tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi mức sinh thấp được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.
Đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản, cho vợ chồng tự quyết định số con
Theo Bộ Y tế, nếu mức sinh tiếp tục giảm, đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Bộ Y tế đề xuất ba chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Dân số.
Dự thảo Luật Dân số: Xử phạt sinh con thứ 3 không còn phù hợp
Đến thời điểm này, việc xử phạt đối với những đối tượng sinh con thứ 3 không còn phù hợp.
Qua rồi dân số vàng
Người Việt đang già hóa sau một thời kỳ dân số vàng. Không có tổng kết xem vào thời kỳ dân số vàng hiếm hoi ấy ta đã tận dụng thời cơ như thế nào.
Đầu tư cho thanh niên để tận dụng thời kỳ “dân số vàng”
Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “dân số vàng”, tuy nhiên, để thích ứng với bối cảnh phát triển mới và tận dụng được lợi thế này, không để cơ hội trôi qua, đòi hỏi phải có sự thay đổi trong chính sách dân số.
Xây dựng Luật Dân số phù hợp với tình trạng di dân và già hóa dân số
Trong hai ngày 10 - 11/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng Quỹ dân số Liên Hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo chính sách pháp luật về di dân và góp ý dự thảo Luật Dân số.
Xem thêm