Tòa tuyên án

Lừa bán nhà liền kề, nhà ở xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

Mạnh Hùng 08/08/2024 - 16:45

Vốn là lao động tự do, nhưng Trần Quang Trung lại “nổ” mình làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên đã mua được 6 căn hộ liền kề và 18 căn nhà ở xã hội tại Dự án Hoàng Huy (Hải Phòng). Nếu ai có nhu cầu mua, Trung sẽ bán với giá ưu đãi.

Ngày 8/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Trần Quang Trung (SN 1992, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

lua-mua-nha-o-xa-hoi-8.8(1).jpg
Bị cáo Trần Quang Trung tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, Trung là lao động tự do. Mặc dù không phải là chủ sở hữu căn hộ 1408 A2, Tòa IA20 Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội), nhưng thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Trung đưa ra thông tin gian dối rằng mình là chủ sở hữu căn hộ trên.

Sau đó, Trung làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 1408 đứng tên Trần Quang Trung. Từ hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 1408, Trung đã ký hợp đồng đặt cọc và bán căn hộ này cho hai người là anh Khương Văn Sâm (ở Hà Nội) và anh Nguyễn Đức Ngọc (ở Hà Nội) để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng.

Nối tiếp hành vi lừa đảo trên, tháng 4/2022, Trung đưa ra thông tin gian dối về việc, anh ta có khả năng liên hệ giúp anh Nguyễn Phú Hưng (ở Hà Nội) trúng đấu giá đất và đứng tên 10 khu đất đấu giá ở Kha Lâm 3 (quận Kiến An, Hải Phòng), qua đó chiếm đoạt của anh Hưng 600 triệu đồng.

Cùng thời gian này, bị cáo Trung còn đưa ra thông tin gian dối về việc, anh ta làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên đã mua được 6 căn hộ liền kề và 18 căn nhà ở xã hội tại Dự án Hoàng Huy (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Nếu ai có nhu cầu mua, Trung sẽ bán với giá ưu đãi.

Khi các bị hại tin tưởng và hỏi mua, Trung đã làm giả 6 phiếu thu của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và đầu tư Hải Phòng để chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của chị Lê Thị Thanh Nhàn (ở Hải Phòng) và chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng của anh Lê Quảng (ở Hải Phòng).

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Trung đã chiếm đoạt của 5 bị hại trong vụ án này là gần 12 tỷ đồng.

Đến nay, Trung mới khắc phục được hơn 7,6 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại, Trung chưa khắc phục.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên, quá trình điều tra còn xác định, Trung vay nợ của hai bị hại với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng…

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trung 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp với bản án trước đó đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt, hình phạt chung bị cáo Trung phải thi hành là 29 năm 6 tháng tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Trung phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước khi hầu tòa trong vụ án này, tháng 2/2024, bị cáo Trung đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán nhà liền kề, nhà ở xã hội, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng