Giáo dục

Lớp học tạm trong nhà văn hóa thôn sau bão số 13 tại Gia Lai

Đức Hồ 14/11/2025 - 10:32

Sau bão số 13, nhiều cơ sở giáo dục tại Gia Lai bị hư hỏng nặng. Để không gián đoạn việc dạy và học, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp, trong đó có việc “biến” nhà văn hóa thôn thành phòng học tạm.

Trường Mầm non Phước Quang cụm Văn Quang (xã Tuy Phước Bắc) là một trong những điểm trường chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Công trình xây dựng đã lâu, xuống cấp, nay tiếp tục bị gió giật làm nứt toác nhiều mảng tường, mất an toàn cho học sinh.

Trước tình hình đó, UBND xã Tuy Phước Bắc yêu cầu nhà trường di dời toàn bộ học sinh lên Nhà văn hóa thôn Văn Quang để học tạm. Tại đây, nhà văn hóa được ngăn thành hai phòng học, bố trí cho 46 trẻ của lớp mầm và lớp lá. Nhờ đó, từ ngày 10/11, hoạt động dạy học tạm thời ổn định trở lại.

Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Trong 2 ngày cuối tuần (8 - 9/11), cán bộ xã, giáo viên và một số phụ huynh đã cùng nhau vận chuyển toàn bộ thiết bị dạy học lên điểm tạm. Từ bộ chữ cái, chữ số, bảng học, sách truyện, màu vẽ, đất nặn đến các đồ chơi giáo dục, bình nước, hộp bút và cả giường, chăn, gối phục vụ bán trú đều được chuyển bằng tay để kịp ngày học mới”.

UBND xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới cơ sở vật chất tại điểm trường Văn Quang nhằm đảm bảo hoạt động giáo dục lâu dài.

Không riêng Phước Quang, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng hư hỏng nặng sau bão. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) bị sập mái nhà thi đấu đa năng, tốc mái phòng bảo vệ, tường rào đổ sập, nhiều cửa kính phòng học bị vỡ.

06b2371e-1827-45de-9d9c-11ff7ff8ad95.jpeg
UBND xã Tuy Phước Bắc yêu cầu nhà trường di dời toàn bộ học sinh lên Nhà văn hóa thôn Văn Quang để học tạm.

Theo thầy giáo Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), cơ sở này là một trong các trường bị thiệt hại nặng nề nhất do bão, ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.

Cây xanh bóng mát sân trường gần như tơi tả, trốc gốc, gãy đổ. Những chiếc ghế đá to nặng cũng bị gió bão thổi ngã sấp ngửa, vỡ tan tành.

8 phòng học bị gió thổi bay hết cửa chính lẫn cửa sổ, trơ trọi giữa trời. Còn tại dãy nhà thí nghiệm, nhà thể dục thể thao, mái tôn, mái ngói bị gió thổi bay, rơi rụng lỗ chỗ.

“Để học sinh kịp tới trường sáng đầu tuần, ngay sau bão trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng công an, bộ độ, công nhân công ty cây xanh tới dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Hệ thống điện chiếu sáng, quạt tường trong các phòng học được khẩn trương thay mới, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho các em có nơi ngồi học”, thầy Minh nói.

Những hư hại hệ thống cửa, mái tôn, mái ngói cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xuất kinh phí sửa chữa, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của thầy và trò. Ngay sau bão, giáo viên, học sinh cùng các lực lượng hỗ trợ đã dọn dẹp, thu gom và gia cố tạm để đảm bảo việc học diễn ra bình thường.

0f573009-1321-4d18-ad39-e5d4b049251b.jpeg
Từ ngày 10/11, hoạt động dạy học tạm thời ổn định trở lại.

Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai ông Phạm Văn Nam cho biết: “Từ ngày 10/11, việc dạy và học của các trường cơ bản đã ổn định. Với những trường hư hỏng nặng, chúng tôi tạm thời bố trí phòng bộ môn hoặc tổ chức học 2 ca để đủ phòng học. Ví dụ, trước đây khối 10–11–12 học buổi sáng, nay bố trí khối 10 và 11 học sáng, khối 12 học chiều”.

Theo thống kê, bão số 13 đã gây thiệt hại tại 65 trường THPT và các cơ sở giáo dục thuộc 77 xã, phường phía Đông Gia Lai. Hàng loạt phòng học, nhà xe, khu hiệu bộ bị tốc mái; bảng hiệu, pano hư hỏng nặng; tường rào nhiều nơi sụp đổ. Hệ thống điện, nước, internet bị gián đoạn kéo dài.

Một số trường thiệt hại lớn gồm: Trường Tiểu học Ân Tường Đông (Hoài Ân): hơn 5,2 tỷ đồng, Trường THPT số 3 Phù Cát (xã Ngô Mây): hơn 2,9 tỷ đồng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn): khoảng 2,5 tỷ đồng. Toàn ngành giáo dục Gia Lai ước tính mức thiệt hại gần 142 tỷ đồng.

Tại Trường Tiểu học Ân Tường Đông, gió bão đã cuốn phăng toàn bộ mái của dãy 8 phòng học; cửa sổ, bàn ghế, thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Tương tự, Trường THPT số 3 Phù Cát bị tốc mái 12 phòng học, sập trần, hư hại tường rào và hệ thống điện.

Ngay khi bão tan, ngành giáo dục Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả. Nhiều trường tranh thủ sửa chữa trong thời gian ngắn để học sinh có thể trở lại lớp nhanh nhất.

“Chúng tôi quyết tâm vừa tập trung khắc phục thiệt hại, vừa đảm bảo tiến độ chương trình năm học và chất lượng dạy - học. Không để học sinh vùng bão lũ phải chịu thiệt thòi”, ông Phạm Văn Nam khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lớp học tạm trong nhà văn hóa thôn sau bão số 13 tại Gia Lai