Sáng 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.
Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân địa phương.

Trước đó, Thủ tướng đã thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do bão tại khu kinh tế Nhơn Hội và tặng quà cho người dân xã Đề Gi.
Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, thấm đẫm tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, cùng với Bình Định cũ, luôn đoàn kết, đồng lòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Theo báo cáo, kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai năm 2025 có nhiều khởi sắc: GRDP 9 tháng tăng 7,31%, thu ngân sách nhà nước vượt 13,5% dự toán, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, văn hóa - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh trật tự được bảo đảm.
Thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi hiện có 540 hộ với 2.500 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,26%, trong đó 537/540 hộ (99,4%) đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, môi trường xanh – sạch – đẹp được duy trì, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, thế trận quốc phòng – an ninh – lòng dân củng cố vững chắc.

Trong công tác ứng phó bão số 13, xã Đề Gi đã thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ". Toàn xã kịp thời di dời 606 hộ/2.083 khẩu tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, có 12 nhà sập hoàn toàn, 1.157 nhà tốc mái, hơn 400 nhà ngập nước; 7 tàu bị chìm, 30 tàu hư hỏng; 166 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và hàng trăm lồng bè thiệt hại.
Phát biểu tại ngày hội, người dân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quê hương, khẳng định niềm tin vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chia sẻ về thiệt hại do thiên tai, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để ổn định đời sống.
Tại sự kiện, Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao quà cho bà con thôn Thắng Kiên, các hộ bị thiệt hại do bão và hộ gia đình chính sách.
Một số doanh nghiệp cũng chung tay hỗ trợ: Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam 10 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 10 tỷ đồng, Ngân hàng VPBank 15 tỷ đồng, Binh Đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 5 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra trong bối cảnh cả nước ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai, thôn Thắng Kiên đạt được trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.
Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ còn nặng nề nhưng với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sức mạnh của nhân dân, quân đội và công an, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, hạ tầng thiết yếu, phục hồi sản xuất, củng cố chính quyền 2 cấp, bảo đảm đời sống nhân dân.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phát huy đại đoàn kết dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm an ninh – an toàn – an dân, xây dựng xã không ma túy, không tội phạm, không còn người nghèo, người đói.
Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về "3 gần" gồm gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải" gồm phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả với nhân dân; "4 không" gồm không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không làm sai chức năng của mình.