Đời sống

Long An: 27 cơ sở, nhà đất công sắp được bán đấu giá

Thái Đoàn 10/09/2023 - 10:06

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, HĐND tỉnh đã thông qua đề án bán đấu giá 27 tài sản công trong giai đoạn 2024 – 2030, với số tiền dự kiến thu được khoảng trên 5.000 tỷ đồng.

2-san-van-dong.jpg
Sân vận động tỉnh Long An sẽ được bán đấu giá dự kiến thu hơn 1.822 tỷ đồng

Trước đó ngày 30/8, Văn phòng UBND tỉnh Long An đã nhận được Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc "Thông qua đề án bán đấu giá tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh".

Theo đề án này, giai đoạn 2024 - 2030, tỉnh Long An sẽ bán 27 cơ sở, nhà đất, tổng số tiền dự kiến thu được khoảng trên 5.100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn, năm 2024 - 2025, tỉnh Long An sẽ bán đấu giá 4 tài sản gồm: Tòa nhà Thanh tra xây dựng (số 4 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An) với giá dự kiến thu hơn 20 tỉ đồng; VKSND cũ (số 138 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP Tân An) dự kiến thu hơn 74 tỉ đồng; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường (số 353 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, TP Tân An) dự kiến thu hơn 30 tỷ đồng.

Riêng sân vận động Long An, bao gồm Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao - Trường thể dục thể thao (số 7 Trương Định, Phường 2, TP Tân An), với diện tích gần 75.000m2 sẽ bán với giá dự kiến thu hơn 1.822 tỷ đồng.

svd.jpg
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường (số 353 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, TP Tân An) dự kiến thu hơn 30 tỷ đồng

Trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2026 - 2030, sẽ tiếp tục đấu giá 23 cơ sở gồm các tòa nhà, khu vực nhiều sở, ban ngành và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hội nghị… vẫn đang hoạt động hiện nay. Số tiền dự kiến thu được giai đoạn này là hơn 3.209 tỷ đồng.

Số tiền ngân sách này được quản lý, sử dụng ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng mới Khu Trung tâm Chính Trị - Hành chính tỉnh, Khu phức hợp thể dục thể thao, Bảo tàng - Thư viện tỉnh.

Sân vận động Long An bao gồm Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao - Trường thể dục thể thao rộng gần 75.000 m2 được xây dựng từ năm 1984 có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Đến nay công trình này đã xuống cấp không an toàn cho khán giả và các vận động viên khi đến đây thi đấu.

san-van-dong-1(1).jpeg
Sân vận động Long An được xây dựng từ năm 1984 nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Sân vận Long An mới sẽ được xây dựng thuộc Khu phức hợp Thể thao tỉnh, tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.

Khu vực sân vận động sau khi bán đấu giá sẽ được nhà đầu tư xây dựng thành khu trung tâm về không gian công cộng, kết hợp giữa đô thị văn minh, dịch vụ cao cấp với xu hướng sống xanh và lịch sử, văn hóa, khai thác cảnh quan dọc sông Vàm Cỏ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: 27 cơ sở, nhà đất công sắp được bán đấu giá