Ban lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn:

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TANDTC, Bộ Tư pháp; các đồng chí Thẩm phán TANDTC; đồng chí Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; các Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc TANDTC, Bộ Tư Pháp: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội; các cơ quan trong khối Nội chính tỉnh Quảng Trị; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Quảng Trị; Đài PTTH Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;

Trường Đại học Luật - Đại học Huế; Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình; các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị, các đoàn Hội thẩm, Câu lạc bộ hưu trí TAND tỉnh Quảng Trị.

TAND các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và TAND các tỉnh: Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Nông, Nghệ An, Bắc Ninh, Bình Phước...

Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các cơ quan, đơn vị đoàn thể các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, các sở Ban ngành tỉnh Quảng Trị,.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Giang, Ban tổ chức tang lễ thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang.

Các gia đình thông gia, họ hàng, láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa.

Đã đến phúng viếng, gửi lời chia buồn và tiễn đưa cha, ông, cố chúng tôi là cụ ông Lê Huynh, sinh năm 1917, tạ thế ngày 21/01/2018 hưởng đại thọ 101 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Trưởng nam: Lê Giang Sanh

Thứ nam: Lê Hồng Hạnh, Lê Hồng Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LỜI CẢM ƠN