Chiều 17/4, UBND TP.HCM ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC) với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, một cơ chế tài chính mới nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Trong tổng vốn này, ngân sách TP.HCM góp 200 tỷ đồng (40%) để tạo “vốn mồi”, phần còn lại 300 tỷ đồng đến từ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn.
Danh sách cổ đông sáng lập quy tụ nhiều tên tuổi đầu ngành như Sovico (100 tỷ đồng), Vingroup (60 tỷ đồng), Becamex (50 tỷ đồng), VinaCapital và Sunwah (mỗi đơn vị 25 tỷ đồng) cùng các doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp như VNG, FPT, CT Group, Hoa Sen… (mỗi đơn vị 10 tỷ đồng).
Quỹ do ông Hoàng Đức Trung - Giám đốc VinaCapital Ventures phụ trách điều hành cùng đại diện phần vốn nhà nước là ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung.

Cơ cấu này thể hiện mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ, trong đó vốn nhà nước đóng vai trò khởi tạo niềm tin và dẫn dắt, còn nguồn lực xã hội là động lực mở rộng quy mô dài hạn.
Lãnh đạo TP.HCM đánh giá đây là bước đi mang tính đột phá trong việc giải bài toán vốn cho startup giai đoạn đầu - vốn được xem là “điểm nghẽn” lâu nay.
Đồng thời, mô hình này cho phép vốn ngân sách chấp nhận rủi ro có kiểm soát để kích hoạt dòng vốn tư nhân và quốc tế tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Theo định hướng, đến năm 2035, quy mô quỹ sẽ được nâng lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng và khu vực tư nhân chiếm ít nhất 60% (tương đương 3.000 tỷ đồng hoặc cao hơn).

Quỹ ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học - công nghệ và công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh.
Các lĩnh vực trọng tâm gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa, robot, cùng các giải pháp kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.
Theo ông Hoàng Đức Trung - Giám đốc VinaCapital Ventures, quỹ không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn mà còn hướng tới vai trò “bệ phóng” toàn diện, đồng hành với doanh nghiệp về quản trị, kết nối mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư, hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
Quỹ sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và B, giai đoạn nhiều startup Việt cần nguồn lực để tăng tốc quy mô.

Trong giai đoạn 2026-2035, quỹ dự kiến đầu tư vào khoảng 50-150 doanh nghiệp, hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm, công nghệ và ươm tạo tối thiểu 5 doanh nghiệp lớn có khả năng IPO hoặc M&A.
Đáng chú ý, quỹ được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa khi mỗi đồng vốn đầu tư có thể thu hút thêm 3-5 đồng từ các quỹ tư nhân và quốc tế.
Qua đó, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp năng động, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và điểm đến hấp dẫn của startup trong khu vực.