Tòa tuyên án

Lĩnh án vì chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Mạnh Hùng 22/09/2023 - 20:17

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 - BLHS.

94a6a1da-cbe2-4c0e-ae5d-54396be62c02.jpeg
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết tại phiên tòa xét xử

Bị hại trong vụ án là 12 cá nhân chuyển tiền cho bị cáo với mong muốn lấy lãi cao.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2010, Nguyễn Thị Tuyết làm cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm Ohui Hàn Quốc của Công ty LG Vina có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến năm 2013, Tuyết thôi không làm cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm nữa.

Tháng 8/2019, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên chị ta nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc này, Tuyết rêu rao mình là nhân viên của Công ty LG Vina có thể lấy được nguồn hàng mỹ phẩm hãn hiệu Ohui với giá rẻ từ doanh nghiệp. Hiện, có rất nhiều người muốn mua các mặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc từ Tuyết nhưng chị ta không đủ lực nên cần mọi người hùn vốn và chỉ sau từ 3 – 9 ngày sẽ được thanh toán cả tiền gốc, lãi.

Lợi nhuận từ việc đầu tư này sẽ rất cao và tùy theo từng mã hàng cụ thể. Sau đó, Tuyết tự tạo ra các mã đơn hàng để mọi người tin tưởng và bỏ tiền ra đầu tư. Bị cáo tự đặt ra các mã đơn hàng như: Mã 27 triệu đồng lãi 1 triệu đồng; Mã 50 triệu đồng lãi hơn 2 triệu đồng; Mã 72 triệu đồng lãi 2,4 triệu đồng… Cho rằng Tuyết là người làm ăn chân chính, đàng hoàng nên hàng chục cá nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo.

Ban đầu, Tuyết đều trả cho các bị hại tiền gốc và lãi rất đầy đủ, đúng hạn, theo kiểu lấy của người này trả cho người kia. Và mỗi lần thanh toán tiền gốc, lãi cho bị hại ở lần này, Tuyết lại lôi kéo họ bỏ tiền đầu tư ở lần kế tiếp với số tiền ngày một lớn hơn.

Tuy nhiên do không có chuyện buôn bán hàng hóa và sinh lời thật nên đến tháng 5/2022, Tuyết mất khả năng chi trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2019 đến ngày 27/5/2022, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng của 12 cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là hơn 5,4 tỷ đồng và người bị chiếm đoạt ít nhất gần 200 triệu đồng.

Đến nay, bị cáo vẫn chưa khắc phục hậu quả được cho các bị hại một đồng nào. Sau thời gian bỏ bốn, ngày 3/10/2022, bị cáo ra đầu thú và khai nhận hành vi, thủ đoạn phạm tội của bản thân.

Khép lại phiên tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố về bị cáo Nguyễn Thị Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật nên đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án 20 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng