Ngày 9/4, TAND huyện Phú Vang, TP Huế xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Chí Khánh (SN 1998), trú tại thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, TP Huế.
Theo cáo trạng, khoảng 13h30’, ngày 19/8/2024, tại nhà thờ họ Lê Chí ở thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, thành phố Huế, sau khi chạp giỗ xong, một số người trong nhà thờ ở lại tiếp tục ăn nhậu và hát karaoke.
Trong đó có ông Nguyễn Tình (SN 1959), Lê Trọng Duy (SN 1991) và Lê Chí Khánh (anh vợ của Duy), tất cả đều ở cùng thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ.
Trong quá trình hát, ông Tình có biểu hiện say xỉn, chửi thề lung tung, giành giật micro của người khác đang hát rồi kéo rách áo của Duy. Từ đó, giữa Duy và ông Tình có lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên Duy đi về nhà thay áo, còn ông Tình đi bộ ra đường bê tông.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Duy điều khiển xe mô tô chạy trở lại nhà thờ Lê Chí để chơi thì gặp ông Tình đang đứng ở đường bê tông xóm, đoạn trước ngõ nhà ông Hồ Văn Phước ở cùng thôn và đang nói năng, chửi bới lung tung.
Thấy vậy, Duy dừng xe, cầm mũ bảo hiểm giơ lên mục đích là để dọa ông Tình sợ mà đi về. Ông Lê Văn Phúc ở cùng thôn tưởng Duy đánh nên can ngăn.
Lúc này, Khánh điều khiển xe mô tô từ nhà thờ họ Lê Chí đi đón con thì thấy Duy và ông Tình đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe lại và xông tới dùng tay đánh vào mặt ông Tình làm ông Tình ngã ngửa người về phía sau.
Khi ngã về phía sau, đầu của ông Tình bị đập xuống đường bê tông, chảy máu và nằm bất động.
Thấy vậy, Khánh điều khiển xe chạy vào nhà thờ Lê Chí và nhờ ông Lê Cư cùng thôn ra xem tình hình và gọi xe cấp cứu. Sau đó, ông Tình được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến ngày 22/8/2024, ông Tình tử vong.
Tại bản giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cái chết của ông Tình là do chấn thương sọ não nặng không hồi phục.
Tại phiên tòa, bị cáo Khánh thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo chỉ muốn đánh ông Tình một cái để dọa, không ngờ lại có hậu quả quá lớn.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Chí Khánh 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.