Môi trường

Liên tiếp xảy ra lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản ở Long An

Thái Đoàn 18/09/2023 - 22:35

Ngày 18/9, theo báo cáo của Chi Cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân và Nhà nước.

3lx.jpg
Mưa lớn, gió lốc kéo dài làm hư hỏng nhiều căn nhà dân xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành.

Cụ thể, trên địa bàn xã Nhựt Minh, huyện Tân Trụ đã xảy ra cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 2 căn nhà, sập 2 nhà màng nuôi tôm công nghệ cao 2.000m2 và gây sập hoàn toàn 3 chòi canh tôm với tổng thiệt hại ước 354,9 triệu đồng.

Tại huyện Châu Thành, mưa lớn nhiều giờ kèm theo gió lốc xoáy đi qua khu vực ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, làm 9 căn nhà bị tốc mái.

Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến căn nhà ông P.V.Q. (60 tuổi, ngụ ấp Bình Trị 1) bị tốc mái, dây điện sử dụng trong gia đình đứt rơi xuống và vướng vào chân khiến ông Q. tử vong.

4lx.jpg
Vật nuôi cũng bị thiệt hại nặng nề.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 08/9/2023, mưa to kèm theo gió lốc làm tốc mái nhà dân, trường học, gãy đổ cây cối, trụ điện trên địa bàn các xã: Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới, Phú Ngãi Trị (huyện Châu Thành), Bình Lãng và Bình Tịnh (huyện Tân Trụ), gây ngập úng, thiệt hại sản xuất cục bộ một số khu vực.

1-lx.jpg
Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để thăm hỏi, động viên người dân và khắc phục thiệt hại.

Qua thống kê tổng hợp thiệt hại, 1 căn nhà bị sập và 362 căn tốc mái; trong đó huyện Châu Thành 354 căn, huyện Tân Trụ, 9 căn.

Về hoa màu và vật nuôi, mưa to và gió lốc đã làm đổ 35 trụ thanh long (xã Vĩnh Công); 0,2 ha mướp, 19,1 ha lúa ngã đổ, 1 tấn ếch, 280 con gà (xã Bình Quới).

Bên cạnh đó, gió lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện trung thế (xã Bình Quới), 4 trụ điện hạ thế (xã Hòa Phú); tốc mái 1 trường học.

2lx.jpg
Lực lượng dân quân khắc phục sự cố và sửa nhà nhà cho người dân huyện Châu Thành.

Ông Võ Kim Thuần, Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi cho biết, sau khi sự cố xảy ra, với sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, đồng thời thực hiện tốt “phương châm bốn tại chỗ”, đến thời điểm chiều nay, các xã đã giúp người dân cơ bản khắc phục xong các sự cố tốc mái.

Bên cạnh đó, hệ thống điện đã được khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo điện phục vụ người dân. Cây cối gãy đổ được dọn dẹp thông thoáng phục vụ giao thông. Công tác điều tiết nước kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp xảy ra lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản ở Long An