Lên mạng học chế pháo nổ, mang đi tiêu thụ thì bị bắt

Thanh Phương| 28/12/2019 10:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên ở Ninh Bình lên mạng học cách làm pháo nổ tự chế sau đó mua dụng cụ, thiết bị về tạo ra sản phẩm, khi mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào chiều ngày 25/12, Tổ công tác của Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn xóm 1, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn phát hiện và bắt giữ Trần Công Minh, SN 2003, trú tại xóm 1, xã Đồng Hướng tàng trữ 59 quả pháo nổ tự chế, có trọng lượng 1,9 kg.

Lên mạng học chế pháo nổ, mang đi tiêu thụ thì bị bắt

Dụng cụ và số pháo tự chế cơ quan chức năng thu giữ được tại nhà Trần Công Minh

Qúa trình khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Trần Công Minh, lực lượng công an thu giữ 104 quả pháo nổ và các dung cụ, nguyên liệu để chế tạo pháo, có trọng lượng 1,3 kg.

Tại cơ quan công an, Trần Công Minh khai nhận đã lên mạng Internet và Youtube học cách chế tạo pháo nổ. Sau đó, Minh mua các nguyên liệu chế tạo pháo của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook về tự chế tạo pháo để đốt vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiện Công an huyện Kim Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ, không ít trường hợp pháo nổ đe dọa tới sức khỏe, tính mạng...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lên mạng học chế pháo nổ, mang đi tiêu thụ thì bị bắt