Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards có những thay đổi quan trọng

Minh Anh| 24/08/2022 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards năm nay đã chính thức đổi tên. Không chỉ dừng lại ở đó, ban tổ chức đã thay đổi cả phương thức hoạt động để tạo nhiều sức hút.

Khởi xướng từ 1999 đến nay, Mnet Asian Music Awards (MAMA) đã từng bước trở thành một trong bốn giải thưởng âm nhạc có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc.

Năm 2010 là năm đánh dấu bước tiến đầu tiên của Mnet khi tổ chức ba sự kiện lớn đồng thời ở Ma Cao, Hồng Kông và Singapore. Số giải thưởng cũng đồng thời được bổ sung thêm một loạt hạng mục mới trong lĩnh vực âm nhạc châu Á.

1661297549-20220823-mama-1661313396499402261633.jpg
Không chỉ thay đổi tên, MAMA 2022 còn có một số nét mới để thu hút người hâm mộ Kpop nhiều hơn nữa.

Năm ngoái, BTC MAMA cũng có thay đổi về tiêu chí trao giải với mong muốn nỗ lực làm mới mình để xứng với danh hiệu giải thưởng âm nhạc tầm cỡ hàng đầu châu lục.

Theo thông tin độc quyền của Billboard, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards sẽ chính thức được đơn vị tổ chức đổi tên là MAMA Awards bắt đầu từ năm 2022.

Đại diện của CJ ENM cho biết: "Chúng tôi có tham vọng rằng giải thưởng này sẽ mở rộng sự hiện diện ở châu Á để thu hút nhiều hơn người hâm mộ Kpop trên toàn cầu, định vị trở thành giải thưởng Kpop số một thế giới".

Ngoài đổi tên, năm nay lễ trao giải sẽ diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản trong 2 ngày, từ 29 đến 30/11. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải được mở rộng thực hiện thành 2 ngày.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp qua YouTube và nhiều nền tảng phát trực tuyến toàn cầu khác để người hâm mộ K-Pop trên toàn thế giới có thể theo dõi màn trình diễn của các nghệ sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards có những thay đổi quan trọng