Tin địa phương

Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024

Ngọc Minh 29/03/2024 - 14:27

Sáng ngày 29/03, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT-Huế tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024 trên sông Hương và tuyên truyền pháp luật thủy sản cho ngư dân.

Hàng năm, công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản được thực hiện đều khắp trên các thủy vực, số lượng giống thủy sản thả vào các thủy vực biển, đầm phá, sông năm 2023 đạt 1,5 triệu con.

Dịp này, đơn vị đã thả 160.000 giống cá các loại gồm: Cá Diếc, cá Chép, cá Trê Vàng và Rô đồng… kích cỡ từ 03 – 04 cm từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

2024_03_29thaca3.jpg
Lãnh đạo tỉnh TT-Huế tiến hành thả cá để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông Hương

Ngay sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh TT-Huế, lãnh đạo ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và đoàn viên thanh niên đã xuống thuyền để tiến hành thả con giống tại lưu vực sông Hương khu vực công viên Lý Tự Trọng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT-Huế Nguyễn Long An cho biết, đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm bổ sung giống loài thủy sản đang cạn kiệt; tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng.

2024_03_29thaca4.jpg
Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024

Năm 2024, đơn vị dự kiến thả hơn 1.6 triệu con giống ra các môi trường biển, đầm phá và sông ngòi. Với sự tham gia đông đảo của không chỉ các ban ngành, tổ chức mà đặc biệt còn có học sinh, sinh viên hoạt động được xem là hình thức trực quan, sinh động, giúp lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường đến với cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024