Lễ mít tinh trọng thể, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đỗ Huyền| 06/05/2014 23:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 7/5/2014, Lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại sân vận động và các tuyến phố của TP Điện Biên Phủ, với sự tham gia của 15.000 người.

Trong ngày 7/5, từ 6 giờ sáng diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Thành phần gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự lễ kỷ niệm.

Lễ mít tinh trọng thể, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ qua lễ đài

Từ 7 giờ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Điện Biên thực hiện chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và các tuyến phố thành phố Điện Biên Phủ với sự tham gia của khoảng 15.000 người, gồm các lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an, Du kích, Dân quân tự vệ), đại diện các thành phần: Cựu chiến binh, Công nhân, Nông dân, Trí thức, Phụ nữ, Học sinh, Sinh viên… Đặc biệt là khối nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc. Có 27 khối đứng, 37 khối đi tham gia diễu binh, diễu hành qua lễ đài.

Ngoài các hoạt động chính trên đây, trong suốt thời gian qua còn diễn ra nhiều hoạt động khác. Tối 6/5, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”. Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rất ngoạn mục làm nức lòng bà con Tây Bắc và du khách tham dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chính thức khai trương. Sau một thời gian chuẩn bị, công tác di chuyển hiện vật, sắp xếp trưng bày tại nhà trưng bày mới của bảo tàng đã được hoàn thiện 99% khối lượng công việc. Sau khi bảo tàng mở cửa, du khách được tham quan toàn bộ công trình hơn 7.000m2 bao gồm nhiều hạng mục quan trọng bằng mô hình và các tài liệu, hiện vật, bộ sưu tập hiện vật có liên quan sẽ khái quát sinh động cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ kháng chiến (1945-1954) với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Lễ mít tinh trọng thể, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối du kích, dân quân tự vệ

Lễ đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7/5 cũng đã được tỉnh Điện Biên tổ chức. Để chuẩn bị cho việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Điện Biên đã quyết định đổi tên đường 7/5 dài hơn 7km thành đường Võ Nguyên Giáp.
Trước đó trong 2 ngày 25-26/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chủ trì tổ chức lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 cho các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, một triển lãm ảnh với chủ đề: “Điện Biên - Trang sử hào hùng” cũng đã được tổ chức từ ngày 1/5-8/5/2014 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, giúp người xem phần nào hồi tưởng lại một trang sử hào hùng của dân tộc.

Cũng trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại TP Điện Biên Phủ, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức phát hành đặc biệt bộ Tem 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; Bưu Điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam và Hội đồng đội Trung ương sẽ tổng kết cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem Bưu chính. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ mít tinh trọng thể, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ