Lễ hội Vì Hòa bình 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tri ân quy mô quốc gia, lan tỏa thông điệp hòa bình.

Chiều 25/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia, hướng tới lan tỏa thông điệp hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Trị và thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư.
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 mang chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình", diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại và các hoạt động cộng đồng được tổ chức theo hướng trang trọng, hiện đại, giàu tính nhân văn.
Thông tin tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết, lễ hội tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị; tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị cũng kỳ vọng quảng bá hình ảnh địa phương đổi mới, giàu bản sắc; giới thiệu tiềm năng về văn hóa, du lịch, tạo cơ hội thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Ban Tổ chức, bên cạnh ý nghĩa tri ân lịch sử và tôn vinh các giá trị nhân văn, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 còn gửi gắm khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với những giá trị lịch sử đặc biệt, Quảng Trị được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của hòa bình, nơi ký ức được gìn giữ và tương lai được kiến tạo trên nền tảng đoàn kết, hữu nghị.
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động nổi bật. Mở đầu là "Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình", sự kiện đã được tỉnh Quảng Trị phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức vào ngày 18-19/4/2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thu hút hơn 500 vận động viên xe đạp không chuyên trong nước cùng hơn 40 vận động viên quốc tế tham dự.
Ban Tổ chức cũng cho biết đã triển khai các hoạt động xuất quân, diễu hành, tri ân và tặng quà nhằm lan tỏa thông điệp của lễ hội. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huyền thoại mẹ" tổ chức ngày 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh (phường Đồng Hới) cũng tạo dấu ấn, góp phần truyền tải thông điệp hòa bình và tình yêu thương đến công chúng.
Điểm nhấn của lễ hội là Chương trình khai mạc diễn ra tối 4/7/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40.
Theo Ban Tổ chức, chương trình được dàn dựng dưới hình thức sân khấu thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông Bến Hải, kết nối hai bờ Bắc - Nam qua cầu Hiền Lương lịch sử. Chương trình có nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt được đầu tư công phu, là điểm nhấn tôn vinh giá trị của hòa bình.
Lễ khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các địa phương trong cả nước; khách quốc tế đến từ các quốc gia có quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Quảng Trị, với quy mô hơn 1.000 đại biểu.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm như lễ thắp nến tri ân và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào tối 26/7 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Lễ hội Khinh khí cầu vào tháng 11 tại Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Quảng trường Hồ Chí Minh.
Ngoài các sự kiện chính, lễ hội còn có chuỗi hoạt động hưởng ứng gồm Concert Quốc gia vào tháng 12; Giải Marathon quốc tế "Quang Tri Amazing Marathon" vào tháng 8; triển lãm tranh họa sĩ Lê Bá Đảng; các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh cùng nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 đang được khẩn trương triển khai nhằm tiếp nối thành công của mùa lễ hội năm 2025, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến của hòa bình, ký ức và phát triển.