Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng trở lại sau 2 năm “lỡ hẹn”

Thục Anh (TH)| 24/03/2022 10:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2022 là năm thứ 9 thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, sau hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chủ đề Lễ hội năm nay là “Hải Phòng-Điểm đến thành công” hứa hẹn sẽ đem đến cho nhân dân thành phố và du khách đến với Hải Phòng nhiều chương trình đắc sắc, hấp dẫn.

Sau 2 năm “lỡ hẹn” vì dịch bệnh COVID-19, Lễ hội Hoa phượng đỏ sẽ trở lại với người dân thành phố Cảng và du khách vào tháng 5, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Dự kiến, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/5-13/5, với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành một sản phẩm du lịch mới mẻ và độc đáo của đất Cảng. Đây là năm thứ 2 thành phố tiếp tục chọn chủ đề “Hải Phòng-Điểm đến thành công”, nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới.

20220315_62307bd904265.jpg
Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng có kế hoạch tổ chức không gian văn hóa múa rối nước, rối cạn mang chủ đề “Hải Phòng đón bạn bốn phương” tại khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh các hoạt động chính của Lễ hội, dự kiến sẽ có khoảng 67 hoạt động chào mừng, hưởng ứng cũng đồng loạt diễn ra trên địa bàn thành phố, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng 5 như: Lễ hội đua thuyền rồng trên biển, Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ; Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM; chương trình nghệ thuật “Sắc màu của biển”; các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch tại các địa danh lịch sử trên địa bàn thành phố… Đặc biệt, nhiều sự kiện kinh tế-xã hội quan trọng của thành phố cũng được diễn ra trong thời gian này.

Ngoài các chương trình văn hóa - nghệ thuật, nhiều sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố Hải Phòng cũng được diễn ra trong thời gian này.

Thông qua Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 9, Hải Phòng muốn quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh thành phố giàu truyền thống, năng động, sáng tạo cũng như những thành tựu nổi bật của thành phố; khẳng định Hải Phòng là thành phố đầy tiềm năng, đáng sống, là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng trở lại sau 2 năm “lỡ hẹn”