Sáng 24/3, tại Đình Tân Chánh, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và công bố quyết định công nhận Lễ hội đình Tân Chánh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sự kiện do UBND xã Cần Đước phối hợp cùng ngành văn hóa tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 203 năm ngày mất của Nguyễn Khắc Tuấn (1823–2026) – Xuân Quang hầu, người được thờ tại đình và có nhiều đóng góp trong buổi đầu triều Nguyễn.
Trong không khí trang nghiêm, đại biểu và người dân địa phương đã thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm bậc tiền nhân.
Dịp này cũng diễn ra lễ Kỳ Yên, nghi lễ truyền thống tiêu biểu, phản ánh đời sống tín ngưỡng đặc trưng của cư dân Nam Bộ.

Theo quyết định năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội đình Tân Chánh được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việc ghi danh góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của lễ hội trong đời sống cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Minh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là niềm vinh dự lớn của địa phương, đồng thời là động lực để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đình Tân Chánh là một thiết chế văn hóa làng xã hình thành từ quá trình khai phá phương Nam, gắn với tín ngưỡng thờ Thần Hoàng và các bậc tiền nhân.
Lễ Kỳ Yên tại đình là biểu hiện rõ nét của đời sống văn hóa – tâm linh của cộng đồng cư dân nông nghiệp qua nhiều thế hệ.
Việc đón nhận danh hiệu di sản không chỉ là sự ghi nhận giá trị của lễ hội, mà còn mở ra cơ hội để Tây Ninh quảng bá hình ảnh văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới.